Lầu Năm Góc có kế hoạch rút hết quân khỏi Afghanistan năm 2021

(PLO)- Bộ Quốc phòng Mỹ đang lên kế hoạch rút toàn bộ binh sĩ khỏi Afghanistan vào tháng 5-2021, nếu các điều kiện được đáp ứng.

Hãng tin Sputnik dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 22-9 cho biết Lầu Năm Góc đang "lên kế hoạch thận trọng" để rút toàn bộ binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan vào tháng 5-2021 nếu các điều kiện được đáp ứng.

Ngày 22-9, ông David Helvey - Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương –  đã chia sẻ thông tin trên với Tiểu ban Giám sát và Cải cách Hạ viện về An ninh Quốc gia trong phiên điều trần trước Hạ viện về chính sách Afghanistan của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

“Tôi muốn nói rõ rằng, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper chưa ban hành lệnh cắt giảm quân đội ở Afghanistan ở mức 4.000 đến 5.000 binh sĩ, mặc dù chúng tôi đang tiến hành lập kế hoạch thận trọng để rút toàn bộ quân vào tháng 5-2021 nếu các điều kiện được đáp ứng” – ông Helvey cho biết tại phiên điều trần.

Theo quan chức này, Lầu Năm Góc dự kiến sẽ còn "khoảng 4.500 quân" ở Afghanistan vào tháng 11.

Ông David Helvey - Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ảnh: ALEX WONG /GETTY IMAGES

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Afghanistan và phiến quân Taliban vẫn tồn tại nhiều khác biệt ngay cả về những vấn đề cơ bản nhất, suốt 10 ngày đàm phán tại thủ đô Doha của Qatar nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài hai thập niên.

Các cuộc đàm phán là hy vọng lớn nhất về hòa bình trong nhiều năm và diễn ra nhờ thỏa thuận hồi tháng 2 giữa Mỹ và Taliban. Theo đó các lực lượng Mỹ sẽ rút khỏi Afghanistan để đổi lấy những cam kết của Taliban về chấm dứt liên kết với tổ chức khủng bố Al Qaeda.

Cũng tại phiên điều trần, đặc phái viên Mỹ về vấn đề Afghanistan - ông Zalmay Khalilzad khẳng định tình trạng bạo lực ở Afghanistan hiện nay là quá cao và Mỹ mong muốn có sự nhượng bộ hơn nữa trong các cuộc đàm phán nội bộ Afghanistan.

Theo ông Khalilzad, mặc dù Taliban đã thực hiện một số bước tiến tới chấm dứt liên kết với Al Qaeda, nhưng lực lượng này vẫn còn nhiều việc phải làm.

"Chúng tôi sẽ tiến hành theo từng bước và tôi tin rằng khi số lượng binh sĩ Mỹ tại Afghanistan giảm còn 4.500, chúng tôi sẽ đánh giá các mối quan hệ và hành động mà Taliban đã thực hiện và đưa ra quyết định dựa trên đó" – ông Khalilzad nói tại phiên điều trần.

Cả ông Khalilzad và ông Helvey đều khẳng định việc Mỹ rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan phụ thuộc vào việc Taliban tuân thủ thỏa thuận.

“Chúng tôi sẽ theo dõi rất cẩn thận để đánh giá việc tuân thủ của Taliban theo các điều khoản trong thỏa thuận, trên cơ sở đó sẽ đưa ra quyết định về việc rút quân tiếp theo và trong tương lai” – ông Helvey cho biết.

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Afghanistan và phiến quân Taliban bắt đầu từ đầu tháng 9 với mục tiêu hai bên đạt được một lệnh ngừng bắn lâu dài, cũng như thỏa thuận chia sẻ quyền lực và giải quyết quyền phụ nữ ở Afghanistan.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2016, ông Trump tuyên bố sẽ giảm sự hiện diện quân sự của Mỹ ở nước ngoài, thực hiện các bước để rút quân khỏi các khu vực xung đột. Về vấn đề Afghanistan, Mỹ đã rút khoảng 3.000 binh sĩ khỏi Afghanistan trong năm, số lượng lính Mỹ hiện tại trong khu vực ước tính là 8.600 người.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.