Lắp biển cảnh báo tại dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên

(PLO)- Đơn vị thi công dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đã thực hiện việc rào chắn và lắp đặt biến cảnh báo nguy hiểm nhằm đảm đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh khu vực thi công.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-11, báo Pháp Luật TP.HCM có bài phản ánh Hiểm họa từ những bờ kênh không có lan can. Cụ thể, thời gian qua, Pháp Luật TP.HCM có tiếp nhận phản ánh của người dân về một số lan can dọc bờ kênh trên địa bàn TP.HCM bị xuống cấp, hoen gỉ. Thậm chí có nơi bờ kênh không có lan can bảo vệ hoặc không có biển cảnh báo gây nguy hiểm cho người dân và mất mỹ quan đô thị.

Sau khi phản ánh ông Hồ Hoàng Việt, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân đã có văn bản phản hồi về tình trạng bờ kênh trên đường số 5, thuộc địa bàn phường không có lan can.

cai-tao-moi-truong-kenh-tham-luong-ben-chat-rach-nuoc-len_giang day.jpg
Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đã thực hiện việc rào chắn và lắp đặt biển cảnh báo

Về nội dung rào chắn và đặt biển báo nguy hiểm theo phản ánh của báo, UBND phường đã đề nghị Chủ đầu tư và đơn vị thi công dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên thực hiện việc rào chắn và lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm nhằm đảm đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh khu vực thi công.

Hiện chủ đầu tư dự án và đơn vị thi công đang thực hiện giăng dây khu vực thi công và dọc hai bên tuyến kênh, lắp đặt các biến cảnh báo nguy hiểm, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong xung quanh khu vực thực hiện dự án.

Cũng theo ông Việt, UBND Bình Hưng Hòa đã đề nghị chủ đầu tư dự án có kế hoạch và đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, sớm lắp đặt lan can trên đỉnh kè (lề đường) dọc theo hai bên bờ kênh. Đồng thời, trong quá trình thi công dự án cần có phương án rào chắn và lắp đặt biến cảnh báo nguy hiểm nhằm đảm đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh khu vực thi công.

Ngoài ra, UBND sẽ tăng cường công tác chỉ đạo các bộ phận chức năng, các trưởng khu phố thường xuyên theo dõi việc thực hiện dự án, tổ chức tuyên truyền đến người dân nắm bắt các thông tin về tiến độ thi công các hạng mục công trình của Dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên. Đồng thời khuyến cáo người dân không di chuyển vào khu vực thực hiện dự án, chỉ đạo Ban bảo vệ khu phố thường xuyên tuần tra vào ban đêm nhằm đảm bảo an toàn, trật tự cho người dân tại khu vực.

cai-tao-moi-truong-kenh-tham-luong-ben-chat-rach-nuoc-len-giang dây.jpg
Chủ đầu tư dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên giăng dây cảnh báo nguy hiểm cho người dân

Trao đổi với PLO, ông Lê Thanh Tùng, Giám đốc quản lý của dự án dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên cho biết, dự án có chiều dài tuyến kênh là 31,464 km, đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật (trong đó có xây dựng hạng mục lan can an toàn trên đỉnh kè theo tuyến kè) có tổng chiều dài khoảng 63,41 Km.

Trong quá trình thực hiện, dự án còn gặp các khó khăn như: thực tế đối với phạm vi đã thực hiện giải phóng mặt bằng ở giai đoạn 1 có rất nhiều vị trí bị tái lấn chiếm mặt bằng.

"Chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu thi công xây lắp, nhà thầu tư vấn giám tăng cường công tác quản lý, giám sát an toàn, kiểm tra, đảm bảo thực hiện đầy đủ giải pháp đảm bảo an toàn, quản lý rủi ro trong phạm vi vùng nguy hiểm trong trình thi công.

Đồng thời chúng tôi cũng đã kiểm tra, rà soát năng lực của từng nhà thầu thi công xây lắp về sự hợp nhân sự tham gia thi công, thiết bị thi công phải được đảm bảo an toàn. Nghiêm túc thực hiện các công tác đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, có thông tin công trình để người dân được biết, bố trí biển báo, cảnh báo nguy hiểm nơi mất an toàn. Luôn có cắm vào che chắn khu vực trong quá trình thi công để bảo tiến độ thi công của dự án, không để xảy ra tai nạn lao động trên công trường trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình...Đến nay đã đảm bảo đảm công tác an toàn thi công và người dân khu vực"- ông Tùng nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.