Lao động Việt Nam ra nước làm việc tăng cao

(PLO)- Năm 2023, dự kiến đưa 110.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin từ Cục quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH, cho hay tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 10 năm 2023 là 21.145 lao động.

Các thị trường thu hút đông lao động đứng đầu là Nhật Bản với 11.860 lao động, Đài Loan với 4.696 lao động, Hàn Quốc với 3.524 lao động, Trung Quốc, Singapore, Hungari và các thị trường khác.

Ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất tập nập lao động sang Nhật làm việc mỗi tối. Video: P.ĐIỀN

Tính chung, trong 10 tháng đầu năm 2023, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 132.645 lao động đạt 120,59% kế hoạch năm 2023. Năm 2023, dự kiến đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 110.000 lao động.

Trong đó thị trường Nhật Bản với 67.550 lao động, Đài Loan với 50.862 lao động, Hàn Quốc với 5.973 lao động và các thị trường khác.

Đại diện các công ty xuất khẩu lao động tại TP.HCM, cho biết những tháng cuối năm nhu cầu tuyển dụng từ các nghiệp đoàn Nhật Bản vẫn tiếp tục mở rộng trong nhiều lĩnh vực.

Nhóm lao động nữ sang Nhật lắp ráp điện tử. Ảnh: PHONG ĐIỀN
Nhóm lao động nữ sang Nhật lắp ráp điện tử. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Dù đồng yên đang xuống thấp kỉ lục khiến người lao động phải tính toán chi phí để định hướng sang Nhật làm việc nhưng Nhật vẫn là thị trường thu hút lao động sang làm việc.

Theo ghi nhận của PLO, những ngày trong tuần, nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp đưa tiễn, người lao động làm thủ tục xuất cảnh sang các nước làm việc.

Nhân viên an ninh làm việc tại sân bay cho biết bình quân mỗi tối có khoảng 5-7 công ty tiễn lao động sang các nước làm việc.

Chị Nguyên Phương (Quảng Bình), chia sẻ: "Em học tiếng 6 tháng thì xuất ngoại làm việc trong lắp ráp điện tử. Xa gia đình sẽ buồn nhưng em quyết tâm vượt qua, tập trung làm việc chăm chỉ, gửi tiền về trả nợ, giúp gia đình cải thiện thu nhập".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.