Lao động hợp đồng có được hưởng thu nhập tăng thêm?

(PL)- Ngày 11-1, đoàn khảo sát của HĐND TP.HCM do bà Thi Thị Tuyết Nhung, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội, HĐND TP, dẫn đầu đã có buổi làm việc với ba trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Phú Nhuận và Nguyễn Chí Thanh về tình hình triển khai thực hiện chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND TP.HCM.

Tại buổi làm việc, đại diện các trường cho rằng Nghị quyết 03 đã mang lại sự khích lệ cho giáo viên, nhân viên. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số vấn đề cần hướng dẫn. Cụ thể như cách tính thu nhập tăng thêm vào dịp hè như thế nào là hợp lý vì dịp này hầu hết giáo viên, nhân viên đều không được nghỉ mà phải thực hiện các hoạt động chuyên môn theo điều động như thi tuyển sinh lớp 10, thi THPT, dạy đội tuyển học sinh giỏi, học tập chuyên môn, chuẩn bị cho năm học mới...

Theo ông Nguyễn Công Đức, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phú Nhuận: “Hiện đội ngũ diện hợp đồng tạm tuyển, hợp đồng 68 và hợp đồng khoán không nằm trong diện được hưởng thu nhập tăng thêm khiến họ cũng tâm tư, mong được nhận một phần nào đó để có động lực trong công việc. Để chia sẻ, trường đã chi 1 triệu đồng với người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 800.000 đồng đối với người hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Cũng theo ông Đức, về lâu dài cần giải quyết chế độ thu nhập tăng thêm hằng quý cho đối tượng trên vì họ là những nhân viên có chức danh vị trí việc làm rất quan trọng trong nhà trường như kế toán, thủ quỹ, thư viện, y tế, bảo vệ…

Bà Thi Thị Tuyết Nhung cho rằng trước những băn khoăn của các trường, HĐND TP sẽ có những kiến nghị với UBND TP để có sự điều chỉnh phù hợp. Theo bà Nhung, áp lực tăng dân số dẫn đến tăng số lượng học sinh hằng năm tạo nên áp lực rất lớn cho giáo viên. Tuy nhiên, mỗi năm chất lượng giáo dục TP luôn được đầu tư tốt nhờ đội ngũ giáo viên các cấp. Các đơn vị cần phát huy vai trò người đứng đầu, đánh giá công khai, minh bạch, sắp xếp tinh gọn bộ máy đồng thời có những chia sẻ hợp lý cho các lao động. “Với thu nhập như trước đây thì thầy cô giáo có rất nhiều tâm tư do áp lực công việc. Nhưng từ khi có Nghị quyết 03, tôi nhận thấy mọi người đã hăng hái làm việc, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2018” - bà Nhung nói.

Theo tính toán của Sở GD&ĐT, chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03 chín tháng năm 2018 ngành giáo dục TP phải chi thêm 200 tỉ đồng. Dự kiến năm 2019 mức chi này sẽ xấp xỉ 600 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.