Lãnh tụ tối cao Iran gửi thư cho ông Putin trước thềm đàm phán hạt nhân với Mỹ

(PLO)- Lãnh tụ tối cao Iran - ông Ali Khamenei đã gửi một bức thư đến Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm trao đổi về tiến trình đàm phán hạt nhân với phương Tây.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-4, Lãnh tụ tối cao Iran - ông Ali Khamenei đã cử Ngoại trưởng Abbas Araqchi đến Moscow, mang theo một bức thư gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm trao đổi về tiến trình đàm phán hạt nhân với phương Tây cũng như về các vấn đề song phương và khu vực.

Tổng thống Putin đã tiếp ông Araqchi tại Điện Kremlin, theo hãng thông tấn TASS.

“Về vấn đề hạt nhân, chúng tôi luôn có tham vấn chặt chẽ với các đối tác như Trung Quốc và Nga. Hiện là thời điểm thích hợp để trao đổi với giới chức Nga” - ông Araqchi nói.

đàm phán hạt nhân
Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: AFP

Ông Araqchi đến Nga trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và Iran đã tổ chức đàm phán hạt nhân tại Oman hôm 12-4, trong đó cả hai bên đều mô tả là tích cực và mang tính xây dựng. Hai bên dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức vòng đàm phán thứ hai tại TP Rome (Ý) cuối tuần này.

Hiện Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.

Tổng thống Trump liên tục cảnh báo sẽ ném bom Iran và áp thuế đối với các nước thứ ba mua dầu của Tehran nếu Iran không đạt được thỏa thuận với Washington về chương trình hạt nhân. Mỹ đã điều thêm máy bay chiến đấu đến khu vực.

Theo hãng tin Reuters, Nga là đồng minh lâu năm của Iran và cũng là một trong các bên ký kết thỏa thuận hạt nhân Iran 2015.

Dù Tổng thống Trump đã rút khỏi thỏa thuận này năm 2018, Nga vẫn tiếp tục ủng hộ đối thoại và từng tuyên bố mọi hành động quân sự nhằm vào Iran là phi pháp và không thể chấp nhận.

Nga đã ký một thỏa thuận đối tác chiến lược kéo dài 20 năm với Tehran hồi đầu năm nay. Ông Putin cũng duy trì mối quan hệ tốt với ông Khamenei, trong bối cảnh cả Nga và Iran đều bị phương Tây xem là đối thủ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.