Ông Trump nói Trung Quốc đã liên hệ đàm phán thuế quan

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết phía Bắc Kinh đã liên hệ về chuyện đàm phán thuế quan, để ngỏ khả năng giảm thuế đối với hàng hoá nhập từ Trung Quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Bắc Kinh đã liên hệ về chuyện đàm phán thuế quan sau khi Mỹ áp thuế đối ứng lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, theo hãng tin AFP.

“Chúng tôi đang đàm phán với Trung Quốc. Tôi muốn nói rằng họ đã chủ động liên hệ nhiều lần” - AFP dẫn lời ông Trump với các nhà báo tại Nhà Trắng.

đàm phán thuế quan
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Trump nói rằng các cuộc trao đổi diễn ra sau khi ông đánh thuế đối với hàng hóa Trung Quốc lên mức kỷ lục 145% (cộng dồn từ đầu năm đến nay), song tỏ ra kín tiếng khi được hỏi liệu có trực tiếp nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hay không, dù trước đó ông nhiều lần ám chỉ điều này.

“Tôi chưa từng nói là những cuộc trao đổi đó có diễn ra hay không. Việc đó không thích hợp để công khai” - ông Trump nói.

Khi các phóng viên hỏi liệu ông có trao đổi trực tiếp với ông Tập không, nhà lãnh đạo Mỹ trả lời: “Tôi nghĩ điều đó khá hiển nhiên rồi, nhưng chúng ta sẽ bàn kỹ hơn trong thời gian tới. Tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận rất tốt với Trung Quốc”.

Vị tổng thống Mỹ nói thêm rằng thuế của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc khả năng không tăng thêm và thậm chí có thể giảm.

Ông Trump cũng cho biết ông sẽ trì hoãn thỏa thuận liên quan đến TikTok cho đến khi vấn đề thương mại với Trung Quốc được giải quyết.

Chưa có bình luận từ phía Trung Quốc về thông tin ông Trump đưa ra.

Trước đó cùng ngày 17-4, Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi Mỹ chấm dứt việc gây “áp lực cực độ” lên nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và yêu cầu được tôn trọng trong bất kỳ cuộc đàm phán thương mại nào.

Dù ông Trump đã tạm thời nới lỏng mức thuế đối ứng công bố đối với hàng hóa từ hàng chục đối tác thương mại, ông vẫn giữ thuế đối ứng đối với hàng Trung Quốc. Hiện tổng mức cộng dồn Mỹ áp lên hàng Trung Quốc lên đến 245% tùy mặt hàng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.