Lãnh đạo Trung – Nhật gặp gỡ, hy vọng giảm căng thẳng

(PLO) - Ngày 22-4, Chủ tịch nước Trung Quốc ông Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe đã có cuộc gặp 30 phút bên lề hội nghị thượng đỉnh Á - Phi ở Jakarta, Indonesia.
Hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nhật Bản có cuộc nói chuyện lần thứ hai kể từ khi nhậm chức nhằm tìm kiếm giải pháp cho mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa hai nước bởi tranh chấp lãnh thổ và những bất đồng còn lại sau thế chiến.

Theo hãng tin AFP, trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện, hai lãnh đạo đã bắt tay nhau và đều có vẻ thoải mái hơn so với cái bắt tay “gượng gạo” tại hội nghị thượng đỉnh hồi cuối tháng 11-2014 tại Trung Quốc. Quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua do tranh chấp chủ quyền giữa hai nước đối với quần đảo Sensaku (Điếu Ngư).

Trước khi cuộc họp diễn ra, ông Abe đã gửi một lời xin lỗi ngắn cho sự hung hăng của Nhật Bản vào Chiến tranh Thế giới II. Ông Abe đã bày tỏ “sự hối hận sâu sắc” nhưng không chấp nhận đưa ra “lời xin lỗi chân thành”, ngôn ngữ ông sử dụng cũng không nhận được sự hài lòng từ phía Hàn Quốc.

Các phát ngôn của ông Shinzo Abe đang được quan sát kỹ lưỡng trước thềm dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát-xít

Các bài phát biểu của ông Abe tại Hội nghị Á-Phi đang được quan sát rất chặt chẽ, trong tình cảnh sắp đến kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới II. Các nhà quan sát đang chờ đợi bài phát biểu của ông Abe có đề cập đến “chế độ phát xít và xâm lược” và bày tỏ sự hối hận, xin lỗi như các thủ tướng trước đây từng làm vào kỷ niệm 50 và 60 năm hay không. Ông Abe từng tuyên bố trên truyền hình rằng ông sẽ không lặp lại lời xin lỗi chính thức nào.

Đối với Trung Quốc và Hàn Quốc là hai nước từng chịu đựng sự xâm lược của Nhật Bản thì lời phát biểu của ông Abe là dấu hiệu quan trọng trong việc Tokyo thừa nhận tội lỗi của mình trong việc xâm lược các quốc gia Châu Á những năm 1930, 1940 khiến hàng triệu người thiệt mạng. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng với các phát biểu trên thì ông Abe sẽ không nói lời xin lỗi như Trung Quốc và Hàn Quốc mong muốn.

Hàng đầu: Chủ tịch nước Trung Quốc ông Tập Cận Bình (trái), Tổng thống Indonesia ông Joko Widodo (giữa) và Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe (phải) tại lễ khai mạc Hội nghị Á - Phi. (Ảnh: AFP)

Cũng như tuyên bố cuối năm nay, mọi sự chú ý đang tập trung vào việc lụa chọn từ ngữ của ông Abe về chiến tranh khi ông sẽ có chuyến công du đến Mỹ kéo dài nhiều tuần và tham gia phiên họp chung.

Trong bài phát biểu tại Jakarta, ông Abe đã ngầm chỉ trích Trung Quốc trong tranh chấp biển đang diễn ra giữa hai nước: “Chúng tôi không bao giờ để cho việc sử dụng vũ lực diễn ra tại khu vực đang tranh chấp.”

Bài phát biểu tại Jakarta của ông Abe là động thái mới nhất cho thấy Nhật Bản đang nổ lực giảm bớt các căng thẳng sau chuyến thăm đền Yasukuni gây nhiều tranh cãi. Yasukuni là ngôi đền chôn cất các tội phạm chiến tranh trong đó có 14 tội phạm chiến tranh khét tiếng.
Vào ngày thứ Tư, hơn 100 nhà lập pháp Nhật Bản đã đến thăm ngôi đền. Điều này bị Trung Quốc và Hàn Quốc xem như sự thiếu thiện chí từ phía Nhật Bản. Hàn Quốc đã bày tỏ “thất vọng sâu sắc” đến động thái này từ phía Nhật Bản.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.