Lãnh đạo TP Đà Nẵng đề nghị làm du lịch tại Vườn quốc gia Sông Thanh

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng giao nhiệm vụ lập đề án phát triển du lịch tại Vườn quốc gia Sông Thanh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 9-7, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thăm các chốt bảo vệ rừng và làm việc với Ban quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh.

A30A9813.JPG
Ông Trần Nam Hưng (áo trắng, đứng giữa) thăm trạm bảo vệ rừng trong Vườn quốc gia Sông Thanh. Ảnh: TN

Ông Trần Nam Hưng đánh giá tốt về tiềm năng phát triển du lịch ở Vườn Quốc gia Sông Thanh. Ban quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh ngoài nhiệm vụ chính là bảo vệ, giữ gìn, bảo tồn phát huy giá trị của vườn cần phối hợp với Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng lập đề án phát triển du lịch tại đây.

“Tôi nghĩ nơi này đủ sức để trở thành một điểm đến cho du khách trong nước và quốc tế. Ở đây có thể kết hợp với Khu du lịch Cổng trời Đông Giang tạo chuỗi sản phẩm du lịch của vùng” - ông Hưng nói.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, tiềm năng du lịch nơi này cần được đánh thức cho cả cộng đồng dân cư ở đây.

phat-trien-du-lich-tai-vuon-quoc-gia-song-thanh-2.JPG
Ông Trần Nam Hưng yêu cầu lập đề án phát triển du lịch tại Vườn quốc gia Sông Thanh. Ảnh: TN

Ông Hưng đánh giá các hoạt động văn hoá, thể thao, món ăn đặc trưng của đồng bào dân tộc nơi đây sẽ là điều cuốn hút du khách.

Tuy nhiên, để phát triển du lịch thì yêu cầu tiên quyết là hạ tầng đồng bộ, giao thông thuận tiện. Nếu phát triển du lịch, tuyến đường huyết mạch Quốc lộ 14D được xem là điều kiện tiên quyết.

“Do đó, Quốc lộ 14D sẽ được nỗ lực khởi công cuối năm nay, phấn đấu cuối 2027 hoàn thành toàn tuyến. Tôi tin khi hạ tầng giao thông ổn, với cảnh quan, điều kiện và tiềm năng ở đây thì phát triển du lịch rất khả thi” - ông Hưng kỳ vọng.

Tại buổi làm việc, ông Đinh Văn Hồng, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh nêu những khó khăn, vướng mắc trong giai đoạn sáp nhập tỉnh thành TP Đà Nẵng mới.

phat-trien-du-lich-tai-vuon-quoc-gia-song-thanh-3.JPG
Ông Đinh Văn Hồng, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh. Ảnh: TN

Trong đó, quan trọng nhất là chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; tổ chức bộ máy, bổ nhiệm lãnh đạo Ban quản lý; giao biên chế; mua sắm tài sản; đầu tư cơ sở hạ tầng...

Ông Hưng giao các sở, ngành nghiên cứu, tham mưu giải quyết các đề xuất, kiến nghị của BQL Vườn quốc gia Sông Thanh. Trong đó nhấn mạnh yếu tố xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, yêu nghề, có đam mê và đặc biệt có tính kế thừa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.