Lãnh đạo Nhật-Philippines quan ngại tình hình Biển Đông, đạt thỏa thuận quốc phòng

(PLO)- Trong cuộc hội đàm tại thủ đô Tokyo, lãnh đạo Nhật và Philippines bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông và thống nhất thỏa thuận quốc phòng song phương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-2, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos và Thủ tướng Nhật Fumio Kishida đã có cuộc gặp trực tiếp tại thủ đô Tokyo, trong khuôn khổ chuyến công du Nhật của nhà lãnh đạo Philippines, theo hãng tin AP.

Theo thỏa thuận, hai nhà lãnh đạo thống nhất tăng cường quan hệ quốc phòng song phương, trong đó cho phép quân đội Nhật tiếp cận lãnh thổ Philippines nhiều hơn. Ngoài ra, quân đội Nhật cũng được phép tham gia các cuộc tập trận ứng phó thiên tai và xử lý vấn đề nhân đạo có thể xảy ra ở Philippines.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos (trái) và Thủ tướng Nhật Fumio Kishida trong cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm tại Tokyo ngày 9-2. Ảnh: AP

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos (trái) và Thủ tướng Nhật Fumio Kishida trong cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm tại Tokyo ngày 9-2. Ảnh: AP

Tokyo cam kết sẽ chuyển các hệ thống radar giám sát trên không cho Manila và huấn luyện các lực lượng Philippines cách triển khai. Trong cuộc gặp, hai lãnh đạo cũng ký kết một số thỏa thuận khác, từ các khoản vay cơ sở hạ tầng đến hợp tác về nông nghiệp và công nghệ.

Thỏa thuận quốc phòng lần này được coi là một bước tiến tới hợp tác quân sự rộng lớn hơn và có thể mở đường cho các thỏa thuận tương tự giữa Nhật và các quốc gia khác ở Đông Nam Á.

Thủ tướng Kishida cho biết hai nước sẽ tiếp tục đàm phán để tăng cường hơn nữa các cuộc tập trận chung và các hoạt động khác của quân đội. Ông cũng cam kết Tokyo sẽ mở rộng việc chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng của Nhật cho Philippines và tăng cường hợp tác ba bên với Mỹ.

“Sau cuộc gặp này, tôi có thể tự tin nói rằng quan hệ đối tác chiến lược của chúng tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi cùng nhau vượt qua những khó khăn trong khu vực” - ông Marcos nói trong một cuộc họp báo chung với ông Kishida.

“Tương lai của mối quan hệ Philippines- Nhật vẫn đầy hứa hẹn khi chúng tôi tiếp tục tăng cường và mở rộng các cam kết trên nhiều lĩnh vực hợp tác cùng có lợi" - ông Marcos nói thêm.

Phát biểu sau cuộc găp, hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ quan ngại về tình hình ở biển Hoa Đông và Biển Đông, đồng thời phản đối mạnh mẽ các hành động có tính chất sử dụng vũ lực hoặc cưỡng bức khiến căng thẳng gia tăng, theo tuyên bố chung.

Chuyến công du Nhật của ông Marcos diễn ra sau cuộc gặp giữa ông và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, trong đó Manila đồng ý để Washington tiếp cận thêm một số căn cứ quân sự của Philippines trên Biển Đông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.