Lãnh đạo ngành giáo dục Thanh Hóa lên tiếng vụ học sinh không được dự khai giảng

(PLO)- Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa cho rằng nhà trường đã làm theo nội quy để rèn luyện cho các em học sinh nhưng hơi cứng nhắc, phản cảm trong ngày khai trường. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Tạ Hồng Lựu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa thông tin liên quan vụ việc nhiều học sinh Trường THPT Tô Hiến Thành (Thanh Hóa) không được vào trường dự lễ khai giảng sáng 5-9, ngay sau đó nhà trường đã có báo cáo giải trình đến Sở GD-ĐT.

Ông Lựu cũng nêu quan điểm của Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa là nhà trường đã xử lý sự việc có phần cứng nhắc và Sở đã nhắc nhở nhà trường rút kinh nghiệm.

“Đối với việc này cũng không phải là việc gì to tát quá, chỉ là vấn đề nội quy, quy định của nhà trường để rèn luyện các cháu, nhưng hơi cứng nhắc, phản cảm trong ngày khai trường”, - ông Lựu nêu.

Nhiều HS đến muộn trong ngày khai giảng sáng 5-9 không được tham dự, trong khi nhà trường khóa cổng không cho vào. Ảnh: Đ. TRUNG

Nhiều HS đến muộn trong ngày khai giảng sáng 5-9 không được tham dự, trong khi nhà trường khóa cổng không cho vào. Ảnh: Đ. TRUNG

Cũng theo ông Lựu, ngay trong chiều 5-9, Ban Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa cũng đã họp và xác định việc nhiều học sinh không được dự lễ khai giảng do đến muộn nên cần rút kinh nghiệm cho tất cả các trường, cần xử lý linh hoạt hơn trong các sự việc tương tự.

Trước đó như PLO đưa tin, sáng 5-9, nhiều HS Trường THPT Tô Hiến Thành đến muộn phải đứng ngoài cửa nhìn vào trong ngày đầu của năm học mới.

“Các em thừa nhận là sai khi đến muộn chỉ vài phút và có xin thầy cô để được vào dự khai giảng nhưng các thầy không cho sau đó yêu cầu ra về và không tụ tập trước cổng trường”, - một học sinh cho biết.

Trao đổi với phóng viên xung quanh nội dung nêu trên, bà Nguyễn Thị Lệ, Hiệu trưởng Trường Tô Hiến Thành cho biết bà bất ngờ trước việc hàng chục học sinh đến muộn không được vào dự khai giảng năm học mới.

Quy định của nhà trường sẽ đóng cổng không cho học sinh vào là thực hiện theo nội quy, quy chế tuy nhiên việc để HS ở ngoài được dự khai giảng là hơi cứng nhắc, bà Nguyễn Thị Lệ lý giải. Ảnh: Đ. TRUNG

Quy định của nhà trường sẽ đóng cổng không cho học sinh vào là thực hiện theo nội quy, quy chế tuy nhiên việc để HS ở ngoài được dự khai giảng là hơi cứng nhắc, bà Nguyễn Thị Lệ lý giải. Ảnh: Đ. TRUNG

Sau khi xảy ra sự việc nêu trên, nhà trường đã có báo cáo giải trình với UBND TP Thanh Hóa và tiếp tục có báo cáo giải trình với Sở GD-ĐT. Tuy nhiên, bà Lệ cho biết: “Nhà trường từ xưa đến nay đã có nội quy, quy chế. Đến giờ quy định nhà trường sẽ đóng cổng, không cho học sinh vào nữa”.

Bà Lệ lý giải thêm, trước ngày khai giảng các em HS đã được thông báo phải đến trước 6 giờ 45 sáng 5-9, vì toàn trường có hơn 1.400 học sinh. Hơn nữa, khuôn viên nhà trường chật hẹp, trường hợp nếu HS đi muộn, lao xe vào sân trường trong lúc chào cờ sẽ mất đi tính trang trọng, tôn nghiêm của buổi khai giảng.

“Việc không cho học sinh vào khai giảng năm học mới như vậy cũng hơi cứng nhắc, nhà trường sẽ rút kinh nghiệm”, bà Lệ nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.