Lãnh đạo huyện Bình Chánh cam kết đồng hành, hỗ trợ khi đầu tư vào giáo dục

(PLO)- Do dân số tăng cao, nhu cầu học tập của người dân và công nhân lao động tại các khu công nghiệp khá lớn, huyện Bình Chánh (TP.HCM) kêu gọi đầu tư lĩnh vực giáo dục. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-6, UBND huyện Bình Chánh tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư về lĩnh vực giáo dục- đào tạo. Phó Chủ tịch UBND TP. HCM, ông Dương Anh Đức cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Bình Chánh chủ trì hội nghị.

Bình Chánh kỳ vọng qua hội nghị giới thiệu với các nhà đầu tư về tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của huyện trong lĩnh vực giáo dục.

Bà Phan Thị Cẩm Nhung – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết, đầu tư công trong xây dựng mới các trường lớp có lúc chưa đáp ứng được nhu cầu học tập của người dân và công nhân lao động trên địa bàn huyện. Ảnh: QUỐC HƯƠNG.

Bà Phan Thị Cẩm Nhung – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết, đầu tư công trong xây dựng mới các trường lớp có lúc chưa đáp ứng được nhu cầu học tập của người dân và công nhân lao động trên địa bàn huyện. Ảnh: QUỐC HƯƠNG.

Theo bà Phan Thị Cẩm Nhung, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, huyện có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số cơ học tăng cao qua từng năm.

Bình Chánh hiện có 207.537 hộ dân với 858.630 nhân khẩu nhưng phân bổ không đồng đều, tập trung đa số ở các xã phía Bắc của huyện (gồm các xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Phạm Văn Hai, Lê Minh Xuân…). Hầu hết, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp của huyện tập trung tại các xã này và nhu cầu học tập của người dân địa phương, công nhân lao động tại các khu công nghiệp khá lớn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh chia sẻ, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn trong lĩnh vực giáo dục đào tạo tại địa phương, huyện mong muốn huy động các nguồn lực xã hội, hợp tác đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục- đào tạo. Qua đó tạo môi trường thuận lợi cho học sinh của huyện được tiếp cận, có nhiều cơ hội lựa chọn hơn trong học tập, kéo dãn khoảng cách về điều kiện, cơ hội học tập của học sinh tại huyện ngoại thành so với các quận nội thành.

Nhà đầu tư vào lĩnh vực giáo dục nêu những khó khăn, vướng mắc về môi trường đầu tư, thu hút đầu tư của huyện Bình Chánh. Ảnh: QUỐC HƯƠNG.

Nhà đầu tư vào lĩnh vực giáo dục nêu những khó khăn, vướng mắc về môi trường đầu tư, thu hút đầu tư của huyện Bình Chánh. Ảnh: QUỐC HƯƠNG.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức hội nghị cũng lắng nghe những ý kiến đóng góp, những vướng mắc của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư đầu tư về lĩnh vực giáo dục trên địa bàn huyện.

Phía lãnh đạo huyện Bình Chánh khẳng định luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư khi đầu tư vào giáo dục - đào tạo trên địa bàn huyện. Những vướng mắc trong quá trình đầu tư nếu thuộc thẩm quyền của huyện sẽ chỉ đạo phối hợp các đơn vị liên quan giải quyết thấu đáo, những vấn đề thuộc sở ngành TP, huyện tích cực thúc đẩy, phối hợp để tháo gỡ.

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ lòng cảm kích đối với các nhà đầu tư vì sự nghiệp giáo dục tại huyện Bình Chánh nói riêng, TP.HCM nói chung. Ảnh: QUỐC HƯƠNG.

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ lòng cảm kích đối với các nhà đầu tư vì sự nghiệp giáo dục tại huyện Bình Chánh nói riêng, TP.HCM nói chung. Ảnh: QUỐC HƯƠNG.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP, cám ơn sự quan tâm của các nhà đầu tư đến với ngành giáo dục TP nói chung và huyện Bình Chánh nói riêng. Ông Dương Anh Đức mong các nhà đầu tư sẽ đồng hành và giúp cho TP đạt được mục tiêu xây dựng trung tâm giáo dục đào tạo hàng đầu VN, tiến đến trung tâm giáo dục chất lượng ở khu vực và thế giới.

Lãnh đạo TP.HCM và huyện Bình Chánh chứng kiến phần ký kết các văn bản hợp tác giữa chính quyền huyện và nhà đầu tư. Ảnh: QUỐC HƯƠNG.

Lãnh đạo TP.HCM và huyện Bình Chánh chứng kiến phần ký kết các văn bản hợp tác giữa chính quyền huyện và nhà đầu tư. Ảnh: QUỐC HƯƠNG.

Kết thúc Hội nghị, các bên cùng chứng kiến phần ký kết các văn bản hợp tác giữa đại diện lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Tư vấn, hỗ trợ đầu tư huyện Bình Chánh và các trường đại học, doanh nghiệp, tổ chức giáo dục.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.