Lãnh đạo Hàn-Úc điện đàm bàn chuyện đến Mỹ dự G7

(PLO)- Hàn Quốc và Úc cho rằng việc hai nước này tham gia hội nghị G7 sẽ thúc đẩy vai trò của các nền kinh tế lớn trong quan hệ quốc tế.

Ngày 14-8, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Úc Scott Morrison đã có cuộc điện đàm về nhiều chủ đề, theo hãng thông tấn Yonhap.

Trong 35 phút điện đàm, bên cạnh thảo luận hợp tác chống đại dịch COVID-19 và nâng cao quan hệ song phương, hai lãnh đạo cũng bàn đến chuyện tới đây hai nước cùng sang Mỹ tham dự hội nghị G7 mở rộng theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cả ông Moon và ông Morrison đều cho rằng việc hai nước này tham gia hội nghị G7 (diễn đàn của bảy cường quốc công nghiệp có kỹ nghệ tiên tiến trên thế giới) sẽ thúc đẩy vai trò của nhóm các nền kinh tế lớn trong cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hội đàm qua điện thoại với Thủ tướng Úc Scott Morrison vào ngày 14-8. Ảnh: YONHAP NEWS

Hồi tháng 5, Tổng thống Trump lên phương án tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng vào cuối năm nay và cho biết muốn mời Hàn Quốc, Úc, Ấn Độ và có thể là Nga tham gia cùng.

Phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc - ông Kang Min-seok cho biết ông Moon và ông Morrison nhất trí rằng sự tham gia của hai nước sẽ giúp tăng cường sự đại diện khu vực ở G7, có những đóng góp cùng khối này đối với các vấn đề toàn cầu đang chờ được xử lý trong thời kỳ hậu COVID-19.

Hai nhà lãnh đạo cũng bàn bạc về quan hệ đối tác giữa hai bên liên quan đến việc phát triển và cung cấp vaccine COVID-19. Ông Moon đã đề nghị Úc tham gia Viện vaccine quốc tế có trụ sở tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc) và ông Morrison chấp nhận sẽ "xem xét một cách tích cực" yêu cầu trên.

Theo Nhà Xanh, ông Moon yêu cầu Úc ủng hộ Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee trong quá trình nỗ lực trở thành người đứng đầu tiếp theo của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Hàn Quốc và Úc từ lâu đã hợp tác chiến lược trên phạm vi toàn cầu với tư cách là thành viên của nhóm hợp tác giữa các quốc gia trung cường MIKTA cùng với Mexico, Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.