Lãnh đạo đối lập Belarus họp với Liên Hợp Quốc

(PLO)- Bà Sviatlana Tsikhanouskaya kêu gọi Liên Hợp Quốc gửi phái đoàn giám sát đến Belarus, lên án và trừng phạt chính quyền Minsk vì cáo buộc đàn áp biểu tình.

Lãnh đạo phe đối lập Belarus Sviatlana Tsikhanouskaya đã họp với Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên Hợp Quốc (LHQ) và kêu gọi cộng đồng quốc tế trừng phạt chính quyền Tổng thống Alexander Lukashenko, hãng tin Reuters cho hay.

Phát biểu từ TP Vilnius (Lithuania) thông qua kết nối video trực tuyến trong phiên họp không chính thức của HĐBA hôm 4-9, bà Tsikhanouskaya kêu gọi LHQ kêu gọi các nước lên án các hành vi mà phe đối lập Belarus cho là "đàn áp biểu tình" và "tội ác chống lại loài người".

Bà Tsikhanouskaya cũng thúc giục LHQ gửi một phái đoàn giám sát quốc tế đến Belarus, đồng thời Ủy ban Nhân quyền LHQ nên tổ chức một phiên họp đặc biệt về tình hình ở quốc gia Đông Âu này. 

Lãnh đạo phe đối lập Belarus Sviatlana Tsikhanouskaya trong phiên họp không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 4-9. Ảnh: REUTERS

"Chúng tôi cần sự giúp đỡ của LHQ để ngăn chặn những hành vi vi phạm trắng trợn quyền con người và coi thường phẩm giá con người", bà Tsikhanouskaya gay gắt chỉ trích chính quyền ông Lukashenko.

Bà Tsikhanoyskaya cũng kêu gọi LHQ gửi phái đoàn quốc tế đến Belarus để "thu thập không tin về tình hình trên thực địa", đồng thời yêu cầu chính quyền Minsk phải cho phép các thành viên phái đoàn phải được tự do đi lại và tiếp cận người biểu tình ở Belarus.

"Chúng tôi kêu gọi LHQ lên án việc các cơ quan an ninh Belarus sử dụng vũ lực quá mức chống lại người biểu tình", bà Tsikhanouskaya nhấn mạnh.

Lãnh đạo phe đối lập Belarus cũng thúc giục cộng đồng quốc tế trừng phạt những chính trị gia ở Minsk liên quan tới các cáo buộc gian lận bầu cử.

Đây được coi là lần đầu tiên của bà Tsikhanouskaya chính thức kêu gọi sự tham gia của cộng đồng quốc tế để đối phó với các bất ổn đang kéo dài ở Belarus, theo Reuters.

Tình hình ở Belarus xấu đi nhanh chóng sau khi Tổng thống Lukashenko tuyên bố tái đắc cử hôm 9-8. Phe đối lập cáo buộc cuộc bầu cử không công bằng, không công nhận kết quả bầu cử và kêu gọi người dân xuống đường biểu tình.

Ngày 11-8, bà Tsikhanouskaya thông báo bà đã sang lánh tại quốc gia láng giềng Lithuania. Bà cho biết chính quyền Tổng thống Lukashenko không ép buộc bà rời khỏi đất nước, nhưng nhân vật đối lập này chọn ra đi để bảo vệ bản thân và các con mình.

Từ Vilnius, bà Tsikhanouskaya vẫn tiếp tục kết nối với các thành viên phe đối lập Belarus và gửi nhiều video truyền thông điệp cho những người biểu tình trong nước. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.