Lãnh đạo BRICS: Nga, Ấn Độ không cần đồng USD nữa

(PLO)- Chủ tịch Diễn đàn Quốc tế BRICS Purnima Anand nói rằng Nga, Ấn Độ đã chuyển sang giao dịch bằng đồng rúp và rupee nên không cần USD trong giao dịch nữa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-8, Lãnh đạo Diễn đàn Quốc tế BRICS Purnima Anand cho biết Nga và Ấn Độ không cần đồng USD trong giao dịch thương mại mà hai nước đã chuyển sang thanh toán bằng nội tệ của mình, đài RT đưa tin.

Bà Anand nói: “Chúng tôi đã thiết lập một cơ chế thanh toán bằng đồng rúp và rupee và do đó, hai nước không cần đồng USD trong giao dịch nữa. Hôm nay, một cơ chế tương tự bằng đồng rúp và nhân dân tệ cũng đang được Trung Quốc phát triển".

Lãnh đạo Diễn đàn Quốc tế BRICS Purnima Anand. Ảnh: ROSCONGRESS FOUNDATION

Lãnh đạo Diễn đàn Quốc tế BRICS Purnima Anand. Ảnh: ROSCONGRESS FOUNDATION

Bà cho biết thêm rằng việc thay đổi cơ chế thanh toán này có nghĩa là các nước trong khối BRICS đang tạo cơ hội cho Nga vượt qua tác động của các lệnh trừng phạt nhằm vào nước này.

Lãnh đạo BRICS cho biết thương mại song phương giữa Ấn Độ và Nga đã tăng gấp 5 lần trong 40 năm qua. Nga cung cấp một lượng dầu ngày càng lớn cho Ấn Độ và đổi lại Ấn Độ xuất khẩu vào Nga lượng lớn nông sản, hàng dệt may, thuốc men và các sản phẩm khác.

Bà Anand cũng lưu ý rằng New Delhi coi mình là một bên trung lập trong cuộc chiến trừng phạt hiện tại giữa phương Tây và Nga, đồng thời nói rằng Ấn Độ sẽ tiếp tục hợp tác với Moscow trong bất kỳ lĩnh vực nào cần thiết, bất chấp sức ép từ các lệnh trừng phạt.

Bà nói: "Khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, Ấn Độ chịu sức ép phải ngừng nhập dầu Nga. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao đã bỏ qua sức ép này. Phía Nga cũng đảm bảo không ngừng cung cấp và lệnh trừng phạt cũng sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ song phương”.

BRICS một diễn đàn kinh tế - xã hội và chính trị quốc tế bao gồm 5 nền kinh tế mới nổi là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.