Vợ chồng cựu đại sứ Anh bị bắt tại Myanmar

(PLO)- Cựu đại sứ Anh Vicky Bowman và chồng bị bắt tại nhà riêng ở Myanmar với cáo buộc vi phạm luật nhập cư của nước sở tại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu đại sứ Anh Vicky Bowman, 56 tuổi và chồng bà là ông Ko Htein Lin, 55 tuổi, đã bị chính quyền quân sự Myanmar bắt giữ với cáo buộc vi phạm luật nhập cư Myanmar, hãng tin Reuters ngày 25-8 cho hay.

Theo 2 nguồn thạo tin, vợ chồng cựu đại sứ bị bắt vào tối 24-8 tại nhà riêng ở TP Yangon và bị đưa đến nhà tù Insein, tờ The New York Times đưa tin.

Tối 25-6, chính quyền Myanmar thông báo rằng vợ chồng cựu đại sứ đã vi phạm luật nhập cư khi đăng ký cư trú ở một nơi nhưng lại sống ở một nơi khác.

Cựu Đại sứ Anh Vicky Bowman và chồng vào năm 2008. Ảnh: GETTY IMAGES
Cựu Đại sứ Anh Vicky Bowman và chồng vào năm 2008. Ảnh: GETTY IMAGES

Thông báo viết: “Cơ quan chức năng xác nhận rằng bà Bowman vi phạm Mục 13 (1) của Đạo luật Nhập cư do không xin thay đổi địa chỉ trên giấy chứng nhận đăng ký cho người nước ngoài khi chuyển nhà. Ông U Htin Lin có dấu hiệu đã vi phạm Mục 13 (5) của luật nhập cư Myanmar vì ông biết và khuyến khích vợ chuyển nhà trái với luật hiện hành”.

Văn phòng đối ngoại của Anh đã đưa ra thông báo ngắn gọn: “Chúng tôi lo ngại về việc 1 phụ nữ Anh bị bắt ở Myanmar. Chúng tôi đang liên hệ với chính quyền địa phương và tiến hành hỗ trợ lãnh sự”.

Một phiên điều trần về vụ việc sẽ diễn ra vào ngày 6-9.

Bà Bowman là đại sứ Anh tại Myanmar từ năm 2002 đến năm 2006. Hiện bà là lãnh đạo Trung tâm Kinh doanh có trách nhiệm của Myanmar - tổ chức do bà thành lập vào năm 2013 nhằm khuyến khích các công ty tuân thủ các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế.

Vụ bắt giữ xảy ra trong bối cảnh Anh thông báo đang áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào các doanh nghiệp có quan hệ với giới quân sự Myanmar và Anh cũng đang ủng hộ Gambia kiện Myanmar lên Tòa án Công lý Quốc tế với cáo buộc diệt chủng người Hồi giáo Rohingya.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.