Lãnh đạo 12 nước Thái Bình Dương cam kết thông qua TPP

(PLO)- Tất cả lãnh đạo của 12 nước ven Thái Bình Dương đã tái khẳng định cam kết sẽ thông qua Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tại mỗi nước.

Thông tin trên đã được ông Yasuhisa Kawamura, người phát ngôn của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, tiết lộ tại một cuộc họp báo hôm 19-11 sau cuộc họp giữa lãnh đạo 12 nước tham gia TPP ở thủ đô Lima của Peru, nơi diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đang được tổ chức.

Ông Kawamura cho biết trong cuộc họp giữa lãnh đạo 12 nước tham gia TPP ngày 19-11, Mỹ đã cho thấy ý định sẽ nỗ lực hơn nữa để người dân Mỹ hiểu được tầm quan trọng của TPP. Bình luận của ông Kawamura được đánh giá là có ý nghĩa vào lúc này sau khi cuộc họp kết thúc mà không đưa ra tuyên bố như thông lệ.

“Chúng tôi phải cân nhắc về thời gian. Chúng tôi chỉ có 10 ngày sau cuộc bầu cử Mỹ nên đây không phải là thời gian thích hợp để ra một tuyên bố như vậy. Hiện còn quá sớm để dự đoán hay xác định chính sách của chính quyền mới của nước Mỹ sẽ ra sao” - ông Kawamura nói.

Lãnh đạo 12 nước Thái Bình Dương cam kết thông qua TPP ảnh 1
Tổng thống Mỹ Barack Obama (giữa, trong) tham gia cuộc họp với lãnh đạo các nước tham gia TPP ở thủ đô Lima của Peru hôm 19-11. Ảnh: AP

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết nếu không có sự thông qua của từng nước tham gia TPP, đặc biệt là Mỹ, hiệp định này sẽ coi như “chết vĩnh viễn” và chủ nghĩa bảo hộ sẽ “lên ngôi”.

“Quan điểm của Nhật Bản về TPP là rõ ràng và nhất quán. Chúng tôi nhận thấy chủ nghĩa bảo hộ đang có xu hướng tăng lên. Chúng ta phải chống lại nó và TPP sẽ là một trong những cách thức hứa hẹn nhất để thúc đẩy tự do thương mại và các nguyên tắc đầu tư minh bạch” - tờ Channel News Asia (Singapore) dẫn lời ông Kawamura.

Như một động thái để cho thấy cam kết của mình, các nhà lập pháp tại Hạ viện Nhật đã bỏ phiếu thông qua hiệp định thương mại TPP vào đầu tháng này. Hiện nhà lãnh đao Nhật chỉ đang chờ Thượng viện nước này thông qua sau quá trình cân nhắc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.