Lãnh án vì buôn bán động vật hoang dã trên Facebook

(PLO) - Vừa được tại ngoại sau khi bị bắt quả tang vì mua bán động vật hoang dã, Khoa “xì trum” vẫn tiếp tục mua bán với số lượng lớn.

Chiều 21-6, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phan Huỳnh Anh Khoa (tên thường gọi: Khoa “xì trum”, 23 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) năm năm tù về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Ngoài ra, HĐXX còn buộc bị cáo phải nộp phạt 50 triệu đồng. 

HĐXX nhận định Khoa không ăn năn hối cải mà tiếp tục tái phạm khi được tại ngoại với hành vi phạm tội còn táo tợn hơn.

Phan Huỳnh Anh Khoa tại tòa

Trước đó, Khoa từng bị xử lý hành chính ba triệu đồng về hành vi mua bán động vật rừng trái quy định.

Theo hồ sơ, Khoa thuê mặt bằng ở đường Trần Thánh Tông (quận Tân Bình) để mua bán động vật.  

Sáng 3-12-2015, một người (không rõ lai lịch) điện thoại cho Khoa hỏi mua 9 cá thể rái cá với giá 3,5 triệu đồng/con, 1 cá thể Vọoc chà vá chân đen giá 6 triệu đồng.

Đến chiều cùng ngày, Khoa mang hàng đến điểm hẹn thì bị công an phát hiện, bắt quả tang. Sau khi bị bắt, Khoa tự nguyện giao nộp 10 cá thể động vật trên. 
Tại tòa, Khoa khai mình rao thông tin mua, bán động vật hoang dã trên mạng xã hội từ tháng 7-2015. Khoa thường nhận hàng tại bến xe, giao tiền cho chủ xe, không biết người bán hàng. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm