Lãnh án chung thân vì lừa bán 'đất của người khác' cho 121 người

(PLO)- Phạm Quang Vũ cùng em ruột thu mua đất nông nghiệp rồi phân lô, bán nền trái pháp luật cho 121 khách hàng, chiếm đoạt hơn 57,5 tỉ đồng, dù đất mới chỉ đặt cọc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-12, sau một tuần xét xử và nghị án, TAND TP.HCM đưa ra phán quyết đối với bị cáo Phạm Quang Vũ và Phạm Thị Thu Thủy (em Vũ) về hành vi lừa bán nền trái pháp luật cho hàng trăm khách hàng.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự nên cần xử lý nghiêm.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Vũ mức án tù chung thân, bị cáo Phạm Thị Thu Thủy 20 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Phạm Quang Vũ lĩnh án chung thân vì lập dự án trên đất nông nghiệp lừa 121 khách hàng
Bị cáo Phạm Quang Vũ và Phạm Thị Thu Thủy tại tòa. Ảnh: DƯƠNG TRANG.

Cáo trạng xác định, thông qua việc mua bán đất, anh em Vũ quen biết Trần Minh Sáng, Phan Xô Đa và Trần Thị Xuyến.

Từ tháng 1-2018 đến tháng 7-2018, Vũ và Thủy giao tiền cho nhóm Sáng ký hợp đồng đặt cọc (viết tay) mua đất của các chủ đất tại huyện Hóc Môn, TP.HCM. Tất cả các hợp đồng đều thỏa thuận thời gian từ tháng 6-2018 đến tháng 10-2018 sẽ ký hợp đồng công chứng mua bán và giao đủ số tiền mua đất còn lại. Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng, Vũ không thực hiện.

Chưa hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất với các chủ đất nhưng Vũ thuê công ty đo vẽ sơ đồ quy hoạch, sơ đồ nhà đất, vẽ phân lô đất nền... và giao cho Sáng cùng môi giới chào bán.

Khi khách đồng ý mua, tùy theo từng thửa đất, anh em Vũ cùng nhóm Sáng hẹn khách đến văn phòng công chứng để giao dịch. Khi giao dịch, các đối tượng trên đưa cho khách xem bản phân lô, phiếu đăng ký đã gửi phòng TN&MT, hợp đồng đặt cọc… rồi hứa hẹn thực hiện tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất thổ cư, làm đường theo bản vẽ, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Bằng thủ đoạn trên, Phạm Quang Vũ và Phạm Thị Thu Thủy đã ký hợp đồng nhận cọc bán đất không thuộc quyền sở hữu của mình cho 121 khách hàng và chiếm đoạt hơn 57,5 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định bị cáo Thủy có vai trò là đồng phạm giúp sức. Thủy biết rõ việc anh mình mua bán đất với các chủ đất chưa hoàn thành và chỉ mới đặt tiền cọc nhưng vẫn ký hợp đồng nhận tiền cọc từ khách hàng, hứa hẹn sẽ hoàn thành các thủ tục chuyển thành đất thổ cư.

Còn nhóm Sáng giúp Vũ tìm mua đất nông nghiệp, ký hợp đồng nhận cọc của khách hàng theo sự chỉ đạo của Vũ rồi giao tiền cho Vũ. Tuy nhiên, các đối tượng này không biết việc Vũ bán đất không thuộc quyền sở hữu cho khách hàng, không trả tiền cọc cho khách hàng khi giao đất đất không đúng hẹn… nên không có căn cứ xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm