Lãng phí ước cả ngàn tỉ đồng nếu chụp ảnh chủ thuê bao!

(PL)- Theo thống kê của Bộ Công an, trong Báo cáo số 37/BC-BCA-A68 ngày 1-2-2016, tổng số thuê bao di động tại Việt Nam đạt hơn 126 triệu, thuê bao di động trả trước chiếm hơn 95% tổng số thuê bao.

Số người sử dụng thực tế chỉ dao động trong khoảng 40-50 triệu người.

Do trước đây không hề có quy định chụp ảnh chính chủ SIM, cho nên theo yêu cầu cập nhật bổ sung ảnh chính chủ SIM thì trên 120 triệu thuê bao này đều phải có ảnh.

Các nhà mạng, các đại lý phải bố trí nhân viên, tập huấn cho nhân viên cách chụp ảnh chủ SIM cho đúng cách, trích xuất dữ liệu hình ảnh và cập nhật dữ liệu này vào hệ thống. Với mỗi thuê bao, việc tra cứu thông tin cũ, đối chiếu CMND với người thật, chụp ảnh người thật, cập nhật hình ảnh mới vào hệ thống dữ liệu… cho là mất 10 phút làm việc. Một ngày làm việc tám tiếng, một nhân viên có thể chụp ảnh, cập nhật thông tin cho 50 thuê bao/ngày, 300 thuê bao/tuần và khoảng 16.000 thuê bao/năm.

Như vậy, với 120 triệu thuê bao, nhà mạng cần số lao động tương đương với thuê 7.500 nhân viên làm việc trong vòng một năm cho mỗi việc chụp ảnh chính chủ SIM!

Giả sử mỗi nhân viên này được trả lương 5 triệu đồng/tháng, thiệt hại với nhà mạng là khoảng 450 tỉ đồng/năm.

Đấy là chưa kể chi phí cho việc trang bị các thiết bị chụp ảnh, đồng bộ dữ liệu hình ảnh vào hệ thống…

Thiệt hại với xã hội còn nhiều hơn. Nếu tính trung bình một thuê bao mất khoảng 30 phút để đi bộ/đi xe… đến một đại lý di động và làm thủ tục để hoàn tất việc cập nhật hình ảnh chính chủ SIM thì 120 triệu thuê bao sẽ tiêu tốn của xã hội 60 triệu giờ đồng hồ!

Con số này chỉ là nhẩm tính, bởi vì trong số đó có thể có hàng bao nhiêu triệu thuê bao sẽ chọn cách vứt bỏ chiếc SIM, còn hơn là mất 30 phút.

Trong một dự thảo tờ trình Nghị định 49/2017 của Bộ TT&TT đăng công khai để lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp trên trang web của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, phần đánh giá tác động không hề đề cập đến những thiệt hại mà người dân, doanh nghiệp gánh chịu. Bộ này chỉ cho rằng: “Với quy định phải cung cấp lại thông tin đối với toàn bộ thuê bao trả trước, chắc chắn là những thuê bao hiện đang có thông tin đúng sẽ phản ứng. Một bộ phận người dân và xã hội thì có thể phản ứng trong giai đoạn đầu do một số trường hợp bị dừng cung cấp dịch vụ do thông tin sai mà không chịu hợp tác, đi cung cấp lại thông tin thuê bao”.

Với đánh giá tác động đến doanh nghiệp, bộ này cho rằng: “Tác động đến doanh nghiệp viễn thông và ngành viễn thông - doanh nghiệp viễn thông sẽ cần nhân sự, kinh phí khá lớn để triển khai”.

Đặc biệt, trong dự thảo nghị định công khai này không hề nhắc đến việc chụp ảnh, bổ sung ảnh chụp của chính chủ SIM.

Một quy định ảnh hưởng đến 120 triệu thuê bao, có thể nói hầu hết người dân, mà không đánh giá tác động của nó, cũng như cân nhắc giữa chi phí bỏ ra và hiệu quả mang lại thì e là chưa thỏa đáng với người dùng dịch vụ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.