Lan hồ điệp nữ hoàng đắt khách mùa Tết, đơn hàng khủng 60 triệu đồng

(PLO)- Dù sức mua giảm nhưng lan hồ điệp vẫn được kỳ vọng sẽ mang về doanh thu tốt cho các cửa hàng, đơn vị kinh doanh hoa Tết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước qua 20 tháng Chạp, hoa lan hồ điệp đã thi nhau khoe sắc, tràn ngập khắp mọi nẻo đường TP.HCM với nhiều mẫu mã và màu sắc phong phú. Theo các nhà kinh doanh, năm nay lan hồ điệp vừa đạt chất lượng tốt, vừa có giá cả phải chăng, tuy nhiên sức mua giảm, khiến các nhà vườn lẫn các đơn vị kinh doanh vừa bán vừa đoán sức mua.

Lan hồ điệp Trung Quốc "không có cửa"

Từ đầu tháng 12 âm lịch tới nay, những nhân viên của chuỗi Hoa yêu thương (Hoayeuthuong) luôn tất bật với việc lên các đơn hàng hoa lan hồ điệp cho khách. Đại diện thương hiệu Hoa yêu thương cho biết, hoa lan hồ điệp dạng chậu tiếp tục được ưa chuộng trong mùa hoa Tết.

“Khác biệt hơn với năm ngoái, lan hồ điệp năm nay đa dạng hơn về màu sắc nhờ các nhà vườn bổ sung thêm nhiều dòng hoa nhuộm màu với kỹ thuật cao. Vì thế, khách hàng cũng có thêm nhiều sự lựa chọn.

lan-ho-diep_1.jpg
Lan hồ điệp dạng chậu được ưa chuộng trong dịp Tết 2025. ẢNH: THÁI DƯƠNG

Tính tới thời điểm hiện tại, nguồn cung trong nước rất dồi dào đáp ứng được thị trường tiêu dùng nội địa, mà không cần tới hoa nhập khẩu”- vị đại diện chuỗi cửa hàng chia sẻ.

Cũng theo vị này, trong nhiều năm qua, lan hồ điệp Trung Quốc gần như không thể vào được các cửa hàng hoa cao cấp tại khu vực phía Nam, bởi nguồn cung trong nước đã đáp ứng được về cả chất lượng lẫn sản lượng. Chưa kể so với lan nội địa, lan hồ điệp Trung Quốc có độ bền thấp, nên ít được các cửa hàng cao cấp lựa chọn.

Theo đó, các dòng hoa này chỉ có thể bán ở các chợ nhỏ, vùng ven hoặc một số tỉnh phía Bắc.

“Chuỗi cửa hàng của chúng tôi đang sử dụng hoàn toàn nguồn lan hồ điệp trong nước, được nhân giống tại Đài Loan và dưỡng ra hoa tại Lâm Đồng để phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước. Dù vậy, năm nay thị trường tiêu thụ lại không nhiều khả quan, do người dân chi tiêu tiết kiệm hơn, nên từ đầu mùa chúng tôi đã chủ động giảm khoảng 10% về sản lượng so với cùng kỳ”- đại diện thương hiệu nói.

lan hồ điệp
Lan hồ điệp nội địa chiếm ưu thế thị trường. ẢNH: THU HÀ

Tại thị trường phía Bắc, ông Phạm Ngọc Hùng, đồng sáng lập Công ty TNHH Thương mại Xanh Xanh Urban Forest (Hà Nội), cho biết, năm nay đơn vị ông tập trung cho kênh sỉ và ước tính đưa ra thị trường hơn 150.000 cành hoa lan hồ điệp cho khu vực này.

Về giá bán, ông Hùng cho biết vẫn giữ nguyên, thậm chí giảm nhẹ cho các khách sỉ lấy số lượng lớn, bởi sức mua đang khá chậm. Theo đó giá bán lẻ mỗi cành lan hồ điệp giao động từ 180.000 - 350.000 đồng/cành, tùy chiều dài và màu sắc hoa.

“So với cùng kỳ năm ngoái, sức mua đang giảm tới 30 – 40%, dù năm nay chất lượng hoa đẹp, giá bình ổn và rẻ. Các nhà vườn Đà Lạt cũng tăng nguồn cung và màu sắc hoa, nên thị trường lan hồ điệp khá phong phú, thắng thế lan hồ điệp Trung Quốc”- ông Hùng nói.

Dù vậy, người kinh doanh như ông Hùng vẫn kỳ vọng sức mua sẽ tăng trưởng tốt hơn trong tuần sát Tết bởi đây là vẫn là loại hoa "được lòng" người tiêu dùng trong dịp Tết đến xuân về.

Hoa lan hồ điệp nữ hoàng hút khách

Đối với thị trường hoa lan, đại diện thương hiệu Flower box (quận 1, TP.HCM) cũng thông tin, hiện tại đơn vị này đã bán ra hơn 2.500 chậu lan hồ điệp. Điều này cho thấy, loại hoa này vẫn duy trì sức hút nhờ độ bền cao và tính sang trọng.

lan hồ điệp
Lan hồ điệp vẫn giữ được sức hút đối với thị trường hoa Tết. ẢNH: THU HIỀN

Để thu hút khách hàng, năm nay Flower box chủ động biến hóa các phong cách cắm lan hồ điệp theo hướng hiện đại, trẻ trung nhưng không kém phần sang trọng. Đơn cử như kết hợp lan hồ điệp cùng với các dòng hoa khác như sen đá, gỗ lũa, hay các dòng kiểng lá. Ngay cả hình thức cắm cũng thay đổi theo các hình dạng như cắm dạng giỏ hoa, dạng chậu… tùy theo nhu cầu của khách.

Một số đơn vị khác như Ivy Flower (TP.HCM) còn cắm lan hồ điệp trên gỗ lũa, kết hợp cùng kiểng lá.

Đáng chú ý, ngoài lan hồ điệp thông thường, năm nay nhiều chuỗi cửa hàng còn đẩy mạnh bán dòng hoa lan hồ điệp nữ hoàng với giá từ 2 triệu đến 10 triệu/cành tùy số lượng hoa trên cành.

Đây là dòng hoa lan có nguồn gốc từ Đài Loan, được các nhà vườn đưa về trồng và dưỡng ra hoa tại Đà Lạt. Các đơn vị kinh doanh hoa lan cho hay, nếu như dòng hoa hồ điệp thường chỉ có khoảng 8 bông/cành thì mỗi cành hoa lan nữ hoàng có tới 17 - 20 bông và nụ. Chưa kể đường kính hoa cũng khá lớn từ 12 - 15 cm, các cành cũng dài tới 100 cm, thậm chí có cành lên tới 180 cm.

Là đơn vị bán dòng hoa này, đại diện Flower box nhìn nhận, lan hồ điệp nữ hoàng đang có sức hút lớn bởi hình ảnh, dáng hoa cho tới phong cách trang trí khác biệt, lạ mắt.

Cũng theo vị này, giá của mỗi cành lan hồ điệp nữ hoàng dài từ 100 - 120 cm dao động từ 6 triệu đồng/cành, tùy theo số lượng bông trên cành và chiều dài mà giá hoa sẽ thay đổi.

LAN HỒ ĐIỆP
Lan hồ điệp nữ hoàng hút khách nhờ độ dài hoa độc đáo. ẢNH: THU HIỀN

"Đây là dòng lan rất được ưa chuộng, hiện tại đã có hơn 30 khách hàng lựa chọn dòng lan này trong dịp Tết 2025"- đại diện Flower box hồ hởi nói.

Tương tự, một đại diện cửa hàng hoa ở quận Tân Bình cũng nhìn nhận, trong ba năm trở lại đây lan hồ điệp nữ hoàng đã được nhiều người tiêu dùng lựa chọn để biếu tặng và trưng dịp Tết.

Theo vị này, nhiều năm trước đây, lan hồ điệp nữ hoàng chủ yếu là nhập khẩu từ Đài Loan và Nhật Bản nên giá khá cao, chỉ khi được canh tác thành công tại Đà Lạt mới giúp dòng hoa này có giá ổn định hơn.

"Hiện tại chúng tôi đang bán từ 3 triệu đồng/cành dài từ 60 cm - 100 cm, và tùy vào nhu cầu của khách mà mỗi chậu hoa dao động từ vài triệu tới vài chục triệu. Đơn hàng khủng nhất hiện tại cửa hàng chúng tôi ghi nhận là 60 triệu đồng, với chậu lan nữ hoàng ghép trên gỗ lũa"- vị này chia sẻ.

Sắp diễn ra nhiều hội chợ Hoa Xuân tại TP.HCM

Từ ngày 24-1-2025 đến 2-2-2025, Hội hoa Xuân TP.HCM lần thứ 45 sẽ chính thức diễn ra tại Công viên Tao Đàn (quận 1) với nhiều sản phẩm hoa độc đáo. Trong đó có khu trưng bày dự thi hoa lan với 450 tác phẩm, với nhiều sản phẩm độc đáo đến từ hoa lan rừng Việt Nam như hoàng thảo lông trắng dài 1,5 m, hay bạch hỏa hoàng, hải âu, lụa vàng, hắc mao...

Ngoài Hội hoa Xuân, TP.HCM còn có 7 chợ hoa Tết cấp thành phố khác. Trong đó, có 3 chợ hoa Xuân do Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM chủ trì thực hiện, được tổ chức tại công viên 23/9 (Quận 1), công viên Lê Văn Tám (Quận 1), công viên Gia Định, (quận Phú Nhuận).

Các chợ hoa Xuân còn lại tổ chức tại công viên bờ sông Sài Gòn, chợ Hoa Xuân “Trên dưới bến thuyền” (Quận 8), chợ hoa Xuân Bình Điền (Quận 8) và chợ hoa Phú Mỹ Hưng (Quận 7) do các địa phương và một số doanh nghiệp thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.