Trái cây Việt Nam ngày càng được lòng thị trường Trung Quốc

(PLO)- Sầu riêng, thanh long, mít, chuối... tiếp tục là những loại trái cây mang lại giá trị xuất khẩu cao cho Việt Nam tại thị trường Trung Quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hiệp hội rau quả Việt Nam (VinaFruit) vừa thông tin, 11 tháng năm 2024 thị trường Trung Quốc đã chi gần 4,35 tỉ USD để mua rau, củ, quả Việt Nam, tăng 27,5% so với cùng kỳ.

Trong các loại rau củ quả Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc có đến 22 mặt hàng rau quả có doanh thu hơn 1 triệu USD trong 11 tháng năm 2024. Trong đó, trái cây chiếm phần lớn danh sách này.

Cụ thể, sầu riêng đứng đầu danh sách với giá trị xuất khẩu đạt hơn 2,84 tỉ USD, tăng gần 44% so với cùng kỳ. Tiếp đến là thanh long ở vị trí thứ 2 với 316 triệu USD, giảm 29%; mít vị trí thứ 3 với 243 triệu USD, tăng 18%; chuối 225 triệu USD, tăng 6,5%; xoài 129 triệu USD, tăng 13%; hạt dẻ cười 106 triệu USD, tăng 52%...

Các vị trí tiếp theo thuộc về dừa, dưa hấu, nhãn, ớt, hạnh nhân, cau, chanh leo, bưởi, vải, khoai lang, tắc, dưa chuột, mắc ca, chôm chôm, lạc tiên và chanh.

Đáng chú ý, đối với mặt hàng chuối, Trung Quốc nhập khẩu tổng cộng 812 triệu USD thì Việt Nam đạt 236 triệu USD, tăng 27% so với cùng kỳ và đứng đầu nguồn cung chuối tại thị trường tỉ dân này.

THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC
Việt Nam đang là nguồn cung chuối nhiều nhất cho thị trường Trung Quốc. Ảnh: THU HÀ

Cạnh đó, trong 22 sản phẩm trên có nhãn, bưởi, khoai lang, cau, hạnh nhân là những mặt hàng có mức tăng trưởng hơn 100% so với cùng kỳ năm ngoái, với mức tăng lần lượt đạt xấp xỉ 265%, 237%, 126% và 116%.

Đánh giá về thị trường, đại diện VinaFruit nhìn nhận Trung Quốc đang là thị trường khổng lồ với nhu cầu nhập khẩu rau, củ quả rất lớn. Hiện có hai mặt hàng được đánh giá là tạo động lực mới cho xuất nhập khẩu rau củ quả trong năm 2025 là sầu riêng đông lạnh và dừa tươi.

thị trường trung quốc
Sầu riêng tiếp tục được kỳ vọng tạo ra doanh thu xuất khẩu lớn cho ngành rau quả Việt Nam. Ảnh: THU HÀ

Dự kiến từ quý II-2025, Việt Nam sẽ đẩy mạnh xuất khẩu hai mặt hàng này vào đất nước tỉ dân nhờ nhu cầu tăng mua mùa cao điểm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.