Lần đầu tiên VN có trung tâm khai thác bưu điện giống Nhật

(PLO)- Trung tâm đáp ứng tốc độ tăng trưởng bình quân 30%/năm, giúp giảm 70% lao động, giảm 50% chi phí nhân công, tỉ lệ hư hỏng hàng hóa, bưu kiện cũng giảm đáng kể.

Ngày 22-11, tại Khu công nghiệp Hiệp Phước, Nhà Bè (TP.HCM), Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm vận chuyển và kho vận khu vực phía Nam-TP.HCM.

Ông Chu Quang Hào, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, cho biết Trung tâm vận chuyển và kho vận khu vực phía Nam là trung tâm đầu tiên được triển khai có nhiệm vụ khai thác, giao nhận vận chuyển các bưu phẩm, bưu kiện, báo chí… cho 23 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, chín tỉnh miền Trung-Tây Nguyên và khai thác cách vùng cho các tỉnh phía Bắc. 

Theo ông Hào, trung tâm này được xây dựng từ năm 2016 với tổng diện tích 52.000 m2. Với việc đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, chuẩn hóa quy trình tổ chức sản xuất công nghiệp, trung tâm đáp ứng tốc độ tăng trưởng bình quân 30%/năm, giúp giảm 70% lao động, giảm 50% chi phí nhân công, tỉ lệ hư hỏng hàng hóa, bưu kiện cũng giảm đáng kể.

“Việc đưa vào vận hành trung tâm là sự kiện lớn đánh dấu bước ngoặt, sự chuyển đổi sản xuất của Bưu điện Việt Nam từ khai thác thủ công sang tự động hóa. Quy trình sản xuất được chuẩn hóa trên toàn mạng lưới. Đặc biệt cơ sở hạ tầng kinh doanh, logictis đáp ứng nhu cầu khách hàng trong điều kiện hiện nay” - ông Hào nói.  

Trong khi đó, ông Kunio Tanigaki, Phó Tổng Giám đốc Bưu chính Nhật Bản, cho biết đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, bưu phẩm được vận chuyển bằng xe lồng lưới Nhật Bản. Các hệ thống đường đi giao thông nội bộ trong sàn khai thác giống như các trung tâm khai thác tại bưu điện Nhật Bản và đặc biệt hệ thống máy chia tự động ở đây được sử dụng giống hệt hệ thống bưu điện Nhật đang sử dụng.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cho biết Trung tâm vận chuyển và kho vận khu vực phía Nam chính thức vận hành, là minh chứng cho quyết tâm chuyển đổi mô hình tổ chức sản xuất trên cơ sở cơ giới hóa và tiến tới tự động hóa sản xuất của Bưu điện Việt Nam.

Đây cũng là kết quả của việc cụ thể hóa chủ trương hợp tác theo các biên bản ghi nhớ đã được ký kết giữa bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản với bộ trưởng Bộ TT&TT Việt Nam.

“Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn công ty của Nhật Bản đầu tư và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Nhằm phát triển cơ sở hạ tầng cho kinh doanh đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay tại Việt Nam. Thời gian tới, hoạt động giữa hai bộ của hai quốc gia, cũng như doanh nghiệp sẽ được thúc đẩy hơn nữa để đáp ứng kỳ vọng và xứng với tiềm năng của hai nước, hai đối tác” - ông Hồng khẳng định.

Dây chuyền khai thác chia chọn tự động.

Lần đầu tiên tại Việt Nam bưu phẩm được vận chuyển bằng xe lồng lưới giống ở Nhật Bản.

Hàng hóa trên xe được vận chuyển bằng một băng chuyền...

Và hàng hóa được scan mã vạch để phân chia ở tỉnh, thành nào để tiếp tục các công đoạn tiếp theo.

Nhân viên đang thực hiện công việc tại trung tâm.

Khu vực phân loại thư từ mà khách hàng gửi đi các tỉnh, thành.

Bưu phẩm hàng hóa được đặt trong khay, giảm tỉ lệ hư hao đáng kể.

Khi người lao động chưa kịp nhận hàng chất vào xe lồng, hệ thống chia chọn tự động ngừng lại chờ hàng trên dây chuyền được lấy đi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.