Lần đầu tiên tổ chức tuần lễ học tập suốt đời

Tuần lễ hưởng ứng chuyện "học tập suốt đời" sẽ diễn ra từ ngày 2-8/10 tại Hà Nội với các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề cùng những hội thi, tọa đàm về chủ đề này.
Lần đầu tiên tổ chức tuần lễ học tập suốt đời ảnh 1
Buổi họp báo tại trụ sở Bộ GD-ĐT về việc tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có hoạt động nâng cao ý thức học tập suốt đời cho mọi người dân Nhân ngày khuyến học Việt Nam (2/10) và 15 năm ngày thành lập Hội Khuyến học VN, Ban chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập phối hợp với Bộ GD-ĐT, Bộ VH-TT-DL, Hội khuyến học VN, UBND TP Hà Nội và Liên hợp quốc tại VN tổ chức tuần lễ học tập suốt đời (từ 2-8/10). Một số hoạt động chính trong tuần lễ như: dạy nghề miễn phí, triển lãm “Hồ Chí Minh và học tập suốt đời”, các buổi sinh hoạt, trò chuyện theo chủ đề về an toàn giao thông, giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản, phòng chống tai nạn thương tích và tệ nạn xã hội. Đặc biệt trong ngày 2/10 là cuộc nói chuyện với chủ đề “Học tập suốt đời làm giàu cho cuộc sống của bạn” của TS Nguyễn Minh Hùng, GĐ công ty sách Thái Hà và diễn đàn “Chia sẻ học cách chơi cùng bé” do Văn phòng UNESCO Hà Nội chủ trì. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết: Do là năm đầu tiên nên việc tiến hành chỉ làm tập trung ở Hà Nội và khu vực quận Đống Đa (quanh Văn Miếu-Quốc Tử Giám) cùng một số Bảo tàng. Từ những năm sau, Bộ  hy vọng các địa phương khác trên cả nước sẽ nhân rộng việc làm này. Tại buổi họp báo thông tin về sự kiện, Thứ trưởng Hiển chia sẻ: “Cuộc sống có những cái ngày hôm nay đúng nhưng ngày mai có thể đã là sai và vô vàn cái mới nên việc học tập suốt đời là rất cần thiết với mọi người”. Để làm được việc này, theo Thứ trưởng: nhà trường cần gắn với xã hội hơn nữa. Trường học là nơi hình thành  thói quen và nhiệm vụ học tập cho người học. Còn theo bà Katherine Muller Marine, Trưởng văn phòng đại diện UNESCO tại Hà Nội: Không có công thức nào cho xây dựng học tập suốt đời cho một quốc gia nào. Mọi người cần chủ động tìm kiếm cơ hội học tập cho mình. Bản thân vị trưởng văn phòng đại diện UNESCO cũng chia sẻ câu chuyện của bản thân mình: Sau khi từ Nam Mỹ chuyển công tác về Việt Nam, bà đã tự học, nghiên cứu rất nhiều về văn hóa Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mong muốn cũng là việc bà Muller Marin nói mình cần làm là học tiếng Việt.
Theo Văn Chung (VNN)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.