Lần đầu tiên Đội tuyển Bóng chuyền Nữ Việt Nam có nhà tài trợ độc quyền

(PLO)- Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tổ chức lễ ký kết và công bố đơn vị đồng hành chính với Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam là Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-5, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tổ chức lễ ký kết và công bố đơn vị đồng hành chính với Đội tuyển Bóng chuyền Nữ Việt Nam là Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ).

Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử, Đội tuyển Bóng chuyền Nữ Việt Nam chính thức có nhà tài trợ độc quyền - một dấu mốc đặc biệt không chỉ với riêng Đội tuyển mà còn là bước ngoặt quan trọng đối với cả nền Bóng chuyền nước nhà.

Ông Lê Trí Trường, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, cho biết sự đồng hành của nhà tài trợ không chỉ là nguồn động viên tinh thần to lớn mà còn trực tiếp hỗ trợ Đội tuyển nâng cao điều kiện cơ sở vật chất, mở ra cơ hội để các tuyển thủ được tham gia tập huấn, thi đấu ở môi trường có đẳng cấp cao, từng bước nâng cao trình độ Đội tuyển Quốc gia hướng đến những mục tiêu mới trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

lan-dau-tien-doi-tuyen-bong-chuyen-nu-viet-nam-co-nha-tai-tro-doc-quyen-2.JPG
Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ) trao đổi văn bản ký kết. Ảnh: V.THỊNH.

"Bên cạnh nhiệm vụ nâng cao trình độ cho các tuyển thủ quốc gia, đưa Đội tuyển tiếp cận với những nền bóng chuyền phát triển trên thế giới, Liên đoàn cũng kỳ vọng thỏa thuận hợp tác sẽ thúc đẩy hơn nữa phong trào thể thao nói chung và bóng chuyền nói riêng trong cộng đồng, lan tỏa niềm đam mê bộ môn bóng chuyền với thế hệ trẻ,"- Tổng Thư ký Lê Trí Trường nhấn mạnh.

Trong năm 2025, Bóng chuyền Nữ Việt Nam đặt quyết tâm tiếp tục chinh phục những cột mốc vinh quang mới ở Giải Vô địch Thế giới và U-21 Thế giới.

Đặc biệt, một mục tiêu quan trọng khác trong năm nay của Đội tuyển Bóng chuyền Nữ Việt Nam là đạt kết quả cao nhất tại SEA Games 33, diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12 năm nay.

"Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đã đề ra mục tiêu cho Đội tuyển Bóng chuyền Nữ Việt Nam là giành huy chương Vàng tại SEA Games 33. Đây là một mục tiêu khó khăn, đặc biệt khi chúng ta tham dự SEA Games trên đất Thái Lan và sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với đội chủ nhà.

Thách thức là rất lớn nhưng với quyết tâm cùng trình độ, năng lực đã được thể hiện ở những giải đấu đã qua, Liên đoàn và Đội tuyển sẽ hướng tới mục tiêu 'đổi màu' tấm huy chương ở kỳ đại hội lần này,"- Tổng Thư ký Lê Trí Trường chia sẻ.

Ông Đoàn Quốc Quân – Phó giám đốc Marketing PVFCCo cũng bày tỏ, không chỉ là môn thể thao thành tích cao, bóng chuyền còn là một trong những môn thể thao được yêu thích rộng rãi trong đời sống thường nhật, đặc biệt tại các vùng nông thôn.

Đội tuyển Bóng chuyền Nữ Việt Nam
Đội tuyển Bóng chuyền Nữ Việt Nam trao tặng áo thi đấu cho nhà tài trợ. Ảnh: V.THỊNH.

"Ngay trên những cánh đồng, sân đình, bóng chuyền phong trào luôn hiện diện sôi nổi, gần gũi với đời sống bà con nông dân. Chính vì vậy, sự đồng hành của Phú Mỹ – thương hiệu gắn liền với nhà nông – với Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam mang ý nghĩa kết nối giữa thể thao đỉnh cao và cộng đồng, tiếp thêm nguồn cảm hứng tích cực từ làng quê đến đấu trường quốc tế"- ông Quân nói.

Theo kế hoạch, từ tháng 4-2025 đến tháng 9-2025, Đội tuyển Bóng chuyền Nữ Việt Nam sẽ tập huấn giai đoạn I tại Quảng Ninh.

Trong khoảng thời gian từ 7-6 đến 14-6, Đội tuyển sẽ tham dự Giải AVC Nations Cup tại Hà Nội; Từ 28-6 đến 5-7, Đội dự Giải Bóng chuyền Nữ Quốc tế VTV Cup tại Vĩnh Phúc; Từ 25-7 đến 27-7, Đội tham dự SEA V-League Week 1 tại Ninh Bình; Từ ngày 1-8 đến 3-8, Đội dự SEA V-League Week 2 ở Thái Lan.

Giai đoạn từ tháng 10-2025 đến tháng 12-2025, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ tập huấn giai đoạn II tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia, trước khi lên đường tham dự SEA Games 33 với mục tiêu giành tấm huy chương Vàng tại Thái Lan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.