44 "bóng hồng" dự giải bóng chuyền bãi biển nữ châu Á 2025

(PLO)- 44 vận động viên của 22 đội đến từ 10 quốc gia, vùng lãnh thổ tranh tài giải bóng chuyền bãi biển nữ châu Á diễn ra tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-4, tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Liên đoàn Bóng chuyền châu Á phối hợp UBND tỉnh Phú Yên, Công ty CP Cổng Mây tổ chức khai mạc giải bóng chuyền bãi biển nữ châu Á năm 2025.

Dự giải năm nay có 44 vận động viên của 22 đội đến từ 10 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, gồm Việt Nam, Úc, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, New Zealand, Kazakhstan, Cộng hòa Vanuatu và Hồng Kông (Trung Quốc).

bóng chuyền bãi biển.jpg
Giải năm nay có 44 đội tham dự. Ảnh: TQ

Chủ nhà Việt Nam có bốn đội tham dự, gồm tám vận động viên nòng cốt của đội tuyển quốc gia đang chuẩn bị tham gia thi đấu SEA Games sắp tới. Đây là cơ hội để các vận động viên Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, cọ xát với các vận động viên có trình độ quốc tế.

Theo ban tổ chức, các đội bóng chuyền được chia thành tám bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Sau đó chọn ra đội đứng nhất, nhì bảng vào thi đấu vòng 16 đội đến tứ kết, bán kết, chung kết.

Ông Nguyễn Thái Bình, Trưởng ban bóng chuyền bãi biển Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, cho biết giải bóng chuyền bãi biển nữ là một trong sáu giải chính thức trong hệ thống của Liên đoàn Bóng chuyền châu Á năm 2025.

So với giải bóng chuyền bãi biển nữ châu Á được tổ chức trước đó tại Cần Thơ vào năm 2019, giải năm nay tăng thêm bốn đội.

z6539652639565_b4e491c138bb2f6d8ec49324d6607f21.jpg
So với giải tổ chức ở TP Cần Thơ vào năm 2019, giải năm nay tăng thêm bốn đội. Ảnh: TQ

Theo ông Lê Hoàng Phú, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, tỉnh kỳ vọng sự kiện này sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh văn hóa, con người của xứ “hoa vàng trên cỏ xanh” đến du khách trong và ngoài nước.

Cũng theo ông Phú, các vận động viên sẽ tham quan, trải nghiệm các điểm đến du lịch hấp dẫn của tỉnh Phú Yên. Giải sẽ bế mạc vào ngày 28-4.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.