Lần đầu nộp báo cáo tài chính sau khi rời Nhà Trắng, ông Trump hé lộ nhiều điều bất ngờ

(PLO)- Trong báo cáo tài chính được công bố lần đầu tiên kể từ khi rời Nhà Trắng, ông Trump đã tiết lộ nhiều thông tin bất ngờ về nguồn thu nhập của ông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng AP ngày 15-4 đưa tin cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã nộp báo cáo tài chính cá nhân, đánh dấu lần đầu tiên ông làm như vậy sau khi rời Nhà Trắng vào năm 2021.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Leah Millis/REUTERS

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Leah Millis/REUTERS

Bản báo cáo tài chính dài 101 trang được ông Trump nộp lên Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ theo quy định đối với các ứng viên tranh cử tổng thống, đã tiết lộ nhiều thông tin mới về tình hình tài chính của cựu Tổng thống sau khi mãn nhiệm và bắt đầu một số dự án kinh doanh mới.

Cựu Tổng thống Trump cho biết ông không kiếm được nhiều hơn 200 USD từ Tập đoàn Truyền thông và Công nghệ Trump, công ty mẹ của mạng xã hội Truth Social, song ước tính công ty truyền thông xã hội này trị giá từ 5 triệu đến 25 triệu USD. Ông hiện đang sở hữu 90% công ty này.

Ông Trump cũng đã kiếm được từ 100.000 đến 1 triệu USD cho một loạt thẻ giao dịch kỹ thuật số mà ông phát hành vào tháng 12 năm ngoái, trong đó bao gồm các hình ảnh của cựu Tổng thống trong những phong cách khác nhau như phi hành gia, cao bồi, siêu anh hùng.

Bên cạnh đó, ông kiếm được khoảng 5 triệu USD tiền bản quyền từ công ty có tên DT Marks Oman, một trong những dự án kinh doanh của cựu Tổng thống ở nước ngoài.

Ông cũng kiếm được hơn 5 triệu USD từ các hoạt động diễn thuyết, theo đài CNN.

Ngoài ra, cựu Tổng thống còn kiếm thêm nhu nhập từ việc bán sách. Trong số 16 cuốn sách được ông Trump liệt kê trong báo cáo tài chính, cuốn "Nghệ thuật đàm phán” - cuốn sách nói về các lời khuyên kinh doanh của ông - đã mang lại cho ông tiền bản quyền từ 100.000 đến 1 triệu USD. Còn những cuốn còn lại thì chỉ thu được tiền bản quyền dưới 200 USD.

Trong báo cáo, ông Trump ước tính đế chế kinh doanh của ông trị giá ít nhất 1,2 tỉ USD.

Về cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, bà kiếm được từ 1 triệu đến 5 triệu USD nhờ vào bản quyền truyền thông từ công ty MKT World LLC. Bà cũng kiếm được từ 1.000 đến 15.000 USD từ việc cho thuê bất động sản ở Slovenia.

Hầu hết các ứng cử viên tổng thống và quan chức Nhà Trắng đều công khai thông tin thuế để cung cấp bức tranh chi tiết hơn về tình hình tài chính. Tuy nhiên cựu Tổng thống Trump đã từ chối làm như thế trong lần tranh cử trước đó và trong thời gian ông sống tại Nhà Trắng.

Vào cuối năm ngoái, Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện Mỹ đã quyết định công khai hồ sơ thuế sáu năm (2015-2020) của ông Trump. Các tài liệu cho thấy ông kiếm được chủ yếu nhờ vào các khoản đầu tư và trả lãi chứ không phải từ hoạt động kinh doanh bất động sản, theo tờ The Hill.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.