Lấn cấn Indonesia đăng cai World Cup 2028

(PLO)- Á quân châu Á Indonesia tự tin đăng cai World Cup 2028, vẫn gợn lên những lo lắng với phương châm xoay tua của FIFA.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giữ ngôi Á quân châu Á, xếp hạng tư châu lục, Indonesia đủ tư cách đăng cai World Cup 2028.

Nhưng vẫn có lấn cấn cho Indonesia có thể bị FIFA “soi” ở yếu tố xoay tua, và futsal không ngoài quỹ đạo này của FIFA

Mặt khác, HLV Hector Souto của tuyển futsal Indonesia cũng đã kêu gọi xây mới thật nhiều sân trên bình diện khắp cả nước thì futsal quốc gia Vạn đảo này mới tiến bộ hơn. Đó cũng là yêu sách của chiến lược gia Tây Ban Nha để ông tiếp tục ký bản hợp đồng thứ nhì dẫn dắt futsal Indonesia.

Indonesia- World- Cup-1.jpg
Tuyển Indonesia trong trận chung kết Asian Cup 2026 thua Nhật Bản. Ảnh: AFC.

Dù futsal Indonesia vươn lên tầm châu lục nhưng hệ thống sân thi đấu futsal rất nghèo nàn và thậm chí không đủ chuẩn. Nếu như futsal Indonesia chạy đua đăng cai World Cup 2028 nhất định họ phải làm mới và nâng chất các sân hiện có đang rất xuống cấp.

Tại Đại hội 76 của FIFA ở Vancouver vừa qua, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia đồng thời cũng là Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, tỉ phú Erick Thohir đã đánh tiếng với FIFA, AFC rằng Indonesia xin đăng cai làm chủ nhà World Cup tới.

Indonesia- World- Cup.jpg
Chủ tịch Liên đoàn Futsal Indonesia,ông Michael Victor Sianipar cho biết, Indonesia xin làm chủ nhà World Cup 2028 Futsal. Ảnh: Antara.

Đáng nói phương châm của FIFA là xoay tua các lục địa và khu vực. Trong khi đó, World Cup 2024 đã diễn ra tại Uzbekistan, tức cũng châu Á, thì đó chính là điểm trừ lớn nhất trong chiến dịch chạy đua của Indonesia.

Còn nhớ những World Cup gần đây như 2016 tại Colombia (Nam Mỹ), 2020 (dời qua 2021 do đại dịch COVID 19) tại Lithuania (châu Âu), 2024 sang châu Á,... Điều này làm cản trở những quốc gia nào đó ở châu Phi hay châu Mỹ chạy đua World Cup. Tương tự là trường hợp của Indonesia khiến họ trở nên yếu thế.

Futsal Indonesia đang lên như diều gặp gió khi hiện nay họ ở tốp 4 châu Á, đánh bật Uzbekistan ra ngoài. Indonesia đứng sau Iran, Nhật Bản và Thái Lan.

Công tác tổ chức của Indonesia cũng rất ổn vì họ từng chủ nhà World Cup U-17 năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.