Làm rõ sự thật 'thầy giáo ở Cà Mau buộc học sinh ăn thức ăn lấy ra từ thùng rác'

(PLO)- Chưa có nhân chứng, chứng cứ nào thể hiện thầy giáo biết rõ thức ăn được lấy ra từ thùng rác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Làm rõ sự thật 'thầy giáo ở Cà Mau buộc học sinh ăn thức ăn lấy ra từ thùng rác'

Ngày 21-4, ông Nguyễn Thanh Luận, Giám đốc Sở giáo dục và đạo tạo tỉnh Cà Mau cho hay đã cử tổ công tác xác minh làm rõ sự thật về việc một thầy giáo bị cho là đã buộc học sinh ăn thức ăn lấy ra từ thùng đựng rác.

Một học sinh đã chụp lại cảnh này để làm bằng chứng việc thầy Đảm buộc học sinh ăn thức ăn lấy lại từ thùng rác. Ảnh do một phụ huynh cung cấp.

Một học sinh đã chụp lại cảnh này để làm bằng chứng việc thầy Đảm buộc học sinh ăn thức ăn lấy lại từ thùng rác. Ảnh do một phụ huynh cung cấp.


Cùng ngày, qua điện thoại, ông Lê Chí Nguyễn, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển cho biết Sở giáo dục tỉnh Cà Mau đã vào cuộc làm rõ nên ông tạm thời không thông tin thêm vụ việc trên.

Trước đó, nhiều cơ quan công luận đã phản ảnh một số phụ huynh học sinh ở Cà Mau phàn nàn việc thầy Lê Trung Đảm, Hiệu phó trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, Cà Mau buộc học sinh ăn thức ăn được lấy ra từ thùng đựng rác thải của nhà trường.

Phía phụ huynh phản ảnh, hôm 18-4-2022, khi kiểm tra việc thực hiện nề nếp của học sinh trường mình, thầy Đảm phát hiện có 6 học sinh, 4 nữ và 2 nam mang thức ăn vào trường, vi phạm nội quy. Thầy Đảm buộc 6 học sinh này mang thức ăn ra ngoài lớp, đến khu vực có ghế đá ở giữa sân trường ngồi ăn.

Thầy giáo Đảm đi một vòng kiểm tra thêm rồi trở lại giám sát 6 học sinh nói trên. Lúc này, hai học sinh nam không còn cầm thức ăn trên tay, thầy Đảm yêu cầu 2 học sinh nam cất dấu thức ăn ở đâu thì lấy ra ăn. Hai học sinh này đã lấy lại thức ăn từ thùng đựng rác.

Các học sinh đã về nhà nói lại với cha mẹ mình và chuyện này được phản ảnh đến nhà trường thông qua các giáo viên chủ nhiệm.

Sau đó, khi được giáo viên chủ nhiệm thông tin lại, ông Lê Chí Nguyễn, Hiệu trưởng trường đã mời các bên làm việc. "Tôi đã chủ động xác minh và bước đầu xác định chuyện buộc 6 học sinh mang thức ăn ra ăn ở ghế đá là có. Nhưng việc hai học sinh nam lấy thức ăn lại từ thùng rác thì thầy Phó hiệu trưởng không hay biết. Tuy nhiên, sự thật chính xác sẽ được tổ công tác của Sở giáo dục đào tạo kết luận".

Hiệu trưởng Lê Chí Nguyễn cũng thông tin thầy Đảm đã xin lỗi các phụ huynh liên quan trước khi dư luận phản ảnh. Xin lỗi về việc quá khắc khe khiến các học sinh buồn phải phản ảnh đến cha mẹ mình. Thầy Đảm vẫn khẳng định không hay biết một số em lấy lại thức ăn từ thùng đựng rác.

Qua điện thoại, phụ huynh tên P. là cha một trong 2 học sinh nam nói với phóng viên PLO: "Thầy Đảm đã xin lỗi rồi, tôi không còn ý kiến gì thêm". Về việc thầy Đảm có hay biết các học sinh nam lấy thức ăn lại từ thùng đựng rác không? Phụ huynh này từ chối trả lời.

Cho đến chiều 21-4-2022, vẫn chưa có một học sinh, phụ huynh nào khẳng định thầy Đảm biết rõ các em lấy lại thức ăn từ thùng đựng rác mà vẫn buộc các em phải ăn.

Phóng viên cũng liên hệ với thầy Đảm qua số điện thoại cá nhân. Tuy nhiên, gọi nhiều lần nhưng số điện thoại này không liên lạc được.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.