Làm giả giấy tờ nhà đang thuê để bán

(PLO)- Bị cáo ký hợp đồng mua bán nhà xong thì bị nhân viên phòng công chứng phát hiện giấy tờ giả nên báo công an xử lý.

Ngày 21-5, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Đặng Thế Phong (sinh năm 1977, ngụ huyện Hóc Môn) 12 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Tổng hợp với bản án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tháng 11-2018 của TAND thị xã Dĩ An (Bình Dương), bị cáo này phải chấp hành chung là 18 năm tù.

Bị cáo Đặng Thế Phong. Ảnh: HOÀNG YẾN

Theo hồ sơ, đầu năm 2018, Phong đến thuê nhà của vợ chồng chị Nguyễn Thị Thùy Dương và anh Nguyễn Đình Quân tại xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn. Sau đó, Phong hỏi mượn vợ chồng chủ nhà giấy tờ để đi đăng ký tạm trú.

Chị Dương đưa cho Phong các bản phôtô hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà và tài sản gắn liền trên đất cùng giấy chứng minh nhân dân của vợ chồng.

Giữa tháng 5-2018, do cần tiền tiêu xài, Phong nảy sinh ý định lừa đảo. Phong đã đặt làm giả các giấy tờ phôtô trên đem thế chấp cho ông Đỗ Văn Phong vay 500 triệu đồng để chiếm đoạt. Việc vay tiền tiến hành bằng hình thức ký hợp đồng mua bán tại văn phòng công chứng.

Tuy nhiên, khi hai bên tiến hành ký hợp đồng xong cùng biên bản giao nhận tiền thì bị nhân viên phòng công chứng phát hiện giấy tờ giả nên báo công an xử lý.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm