(PLO)- Công an xác định toàn bộ giấy tờ sang nhượng mua bán đất đều là giả nhưng không khởi tố vì cho rằng đã hết thời hiệu điều tra.
Bà Nguyễn Thị Tin (ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đang khiếu nại quyết định của cơ quan điều tra (CQĐT) Công an TP Biên Hòa về việc không khởi tố vụ án hình sự tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tất cả giấy tờ đều là giả
Theo hồ sơ, năm 2010, vợ chồng bà Tin có vay của ông Đinh Quang Hướng (ngụ phường Trảng Dài) 400 triệu đồng và có đóng trả lãi hằng tháng để chữa bệnh ung thư cho chồng. Lúc này, ông Hướng yêu cầu giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) do vợ chồng bà Tin đứng tên.
Do chồng bị bệnh nặng nên đầu năm 2012, bà Tin đưa chồng về quê ở Thái Bình để chữa trị. Thời gian về quê, bà Tin vẫn đóng tiền lãi hằng tháng cho ông Hướng. Đến giữa năm 2016, do kinh tế khó khăn, chồng qua đời nên bà Tin ở quê gọi điện thoại cho ông Hướng nhờ tìm người để bán căn nhà lấy tiền trả nợ (phần bà vẫn phải ở quê chịu tang chồng).
Nhà, đất của bà nguyễn thị Tin đã bị sang bán cho người khác (ảnh lớn) và hợp đồng chuyển nhượng giả. Ảnh: VH
Tuy nhiên, sau hơn hai năm không nhận được phản hồi của ông Hướng, bà Tin trở lại Đồng Nai thì phát hiện ông đã bán căn nhà. Toàn bộ tài sản gần 100 triệu đồng cũng không biết ai lấy mất. Bà gọi điện thoại cho ông Hướng hỏi lý do bán căn nhà thì ông này thách thức.
Tháng 5-2019, bà Tin đã làm đơn tố cáo ông Hướng có hành vi làm giả giấy tờ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau hơn một năm điều tra, CQĐT Công an TP Biên Hòa xác định chữ ký, dấu vân tay của vợ chồng bà Tin trong hợp đồng chuyển nhượng mua bán nhà, đất cho ông Hướng, xác nhận công chứng của Văn phòng công chứng T. ở TP Biên Hòa đều là giả.
Không khởi tố vì hết thời hiệu
Điều bất ngờ là sau đó Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa lại ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lý do: Đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Huỳnh Yên Nam (Trưởng Công an TP Biên Hòa) cho biết qua điều tra theo tin báo tố giác tội phạm, công an đã xác định những chữ ký, dấu vân tay của vợ chồng bà Tin trong hợp đồng chuyển nhượng mua bán đất cho ông Hướng đều là giả. Hợp đồng sang nhượng có công chứng của Văn phòng công chứng T. ngày 31-7-2012 cùng chữ ký, đóng dấu đều là giả.
Cơ quan công an xác định hợp đồng mua bán công chứng được ông Hướng làm giả để sang tên sổ hồng. “Sau khi có hợp đồng sang nhượng công chứng giả này, ông Hướng đã nộp cho văn phòng đăng ký đất đai để sang tên sổ hồng do chính mình đứng tên, sau đó bán cho người khác” - Thượng tá Nam cho hay.
Lý giải việc CQĐT không khởi tố vụ án khi có đầy đủ dấu hiệu của tội phạm, Thượng tá Nam cho biết cơ quan công an đã làm đầy đủ các bước và xác định hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức của ông Hướng ít nghiêm trọng thì có thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là năm năm.
Còn về định giá tài sản, công an căn cứ theo kết quả kết luận định giá mảnh đất có diện tích 104 m2 theo giá Nhà nước quy định năm 2011, thời điểm Hướng làm giả giấy tờ thì chỉ có 32 triệu đồng. Về căn nhà cấp bốn, cơ quan công an chỉ định giá được mảnh đất, còn nhà do qua nhiều đời chủ, bị sửa chữa thay đổi nên không định giá được và tài sản trong nhà quá lâu không thể xác định.
“Hành vi lừa đảo chiếm đoạt của Hướng với số tiền dưới 50 triệu đồng thì cũng đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, sau nhiều lần họp bàn với VKSND TP Biên Hòa, cơ quan công an đã thống nhất không khởi tố vụ án để điều tra” - trưởng Công an TP Biên Hòa nói thêm.•
“Tôi bị mất đất, mất nhà gần 2 tỉ đồng”
Sau khi nhận quyết định không khởi tố vụ án, bà Nguyễn Thị Tin đã bức xúc gửi đơn khiếu nại đến CQĐT và VKSND TP Biên Hòa. Bà cho rằng quyết định này vô hình trung đã khiến bà mất trắng tài sản.
“Ngoài việc căn cứ theo quy định giá đất nhà nước, tôi nghĩ CQĐT cũng cần căn cứ vào giá thị trường và những hợp đồng mua bán của ông Hướng. Bây giờ, một góa phụ như tôi bỗng nhiên bị mất đất, mất nhà trị giá gần 2 tỉ đồng?” - bà Tin nói.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.