Lâm Đồng giám sát chặt chẽ việc bán lẻ xăng dầu

(PLO)- Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 331 cửa hàng xăng dầu đang hoạt động, thuộc sở hữu của 220 doanh nghiệp và hai doanh nghiệp đầu mối.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại Hội nghị giao ban và cung cấp thông tin báo chí chiều 13-10, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đến thời điểm hiện tại địa phương này không có tình trạng găm hàng trục lợi trong lĩnh vực bán lẻ xăng dầu.

Tuy nhiên, do hoa hồng được hưởng thấp, có khi bằng không nên một số cửa hàng chưa chủ động nhập hàng kịp thời để đảm bảo lượng xăng dầu liên tục phục vụ người tiêu dùng.

Tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị giao ban và cung cấp thông tin báo chí tháng 10. Ảnh VÕ TÙNG

Tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị giao ban và cung cấp thông tin báo chí tháng 10. Ảnh VÕ TÙNG

Theo báo cáo, hiện nay sản lượng tiêu thụ xăng dầu bình quân hàng năm khoảng 300.000 m3. Trong đó công ty xăng dầu chiếm 45% thị phần (148.600 m3), còn lại là 26 doanh nghiệp đầu mối ngoài tỉnh và 3 doanh nghiệp trong tỉnh bao gồm hai thương nhân đầu mối là Công ty Dương Đông Tây Nguyên, Công ty Xăng dầu Lâm Đồng và 01 thương nhân phân phối là Công ty TNHH Phúc Sơn.

Hiện nay có 11 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh không hoạt động, trong đó có hai cửa hàng bị Sở Công Thương thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu do ngưng hoạt động trên một tháng. Bên cạnh đó có ba cửa hàng đã phá dỡ do hết hợp đồng thuê đất và chuyển đổi công năng sử dụng mặt bằng; hai cửa hàng đóng cửa do kinh doanh không hiệu quả.

Một cây xăng đang hoạt động bình thường trên đại bàn TP Đà Lạt. Ảnh VÕ TÙNG

Một cây xăng đang hoạt động bình thường trên đại bàn TP Đà Lạt. Ảnh VÕ TÙNG

Thống kê ngày 11-10, có khoảng 20-30% cửa hàng xăng dầu vẫn mở cửa kinh doanh nhưng thông báo hết xăng còn dầu hoặc hết dầu còn xăng, có một số cửa hàng thông báo hết cả xăng và dầu.

Tình trạng này xảy ra trong khoảng thời gian ngắn từ 2-3 ngày, lý do là các đại lý không chủ động nhập hàng hoặc doanh nghiệp đầu mối, doanh nghiệp phân phối không cung cấp hàng hoặc cung cấp hàng nhỏ giọt.

Riêng Công ty đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu Xuyên Việt Oil đứt nguồn cung hơn 14 ngày làm ảnh hưởng đến 03 cửa hàng của Công ty CP Dịch vụ thương mại đóng cửa khoảng 20 ngày nay.

Mặt khác, các doanh nghiệp đầu mối hiện nay cung cấp hàng rất nhỏ giọt cho doanh nghiệp phân phối, nên doanh nghiệp phân phối cung cấp hàng cho các đại lý bán lẻ rất ít, chưa tới 50 % so với sản lượng cung ứng trung bình hàng tháng cho đại lý.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.