Lâm Đồng: Chốt học phí năm học 2025-2026, hỗ trợ 100% cho học sinh các cấp

(PLO)- HĐND Lâm Đồng ban hành nghị quyết học phí năm học 2025-2026, hỗ trợ 100% cho học sinh các cấp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

HĐND tỉnh Lâm Đồng vừa chính thức ban hành Nghị quyết, quy định mức học phí đối với học sinh các cấp gồm các cơ sở giáo dục công lập và đặc biệt là chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em, học sinh dân lập, tư thục cho năm học 2025-2026.

học sinh các cấp
Học sinh Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận trong ngày khai giảng. Ảnh Đình Hòa.

Nghị quyết mới áp dụng cho toàn bộ trẻ em mầm non, học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục, cũng như người học chương trình giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể, mức học phí được quy định như sau: 50.000 đồng/tháng/học sinh: Áp dụng cho cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học cơ sở hệ giáo dục thường xuyên.

100.000 đồng/tháng/học sinh: Dành cho cấp trung học phổ thông và trung học phổ thông hệ giáo dục thường xuyên.

N2.png
Mức học phí được Nghị quyết qui định.

Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 100% mức học phí quy định này cho trẻ em và học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục.

Đây là một chính sách đầy ý nghĩa, khẳng định việc đảm bảo công bằng giáo dục, tạo điều kiện cho mọi trẻ em được tiếp cận môi trường học tập tốt nhất mà không lo ngại rào cản tài chính.

Nhằm thích ứng với những thay đổi trong phương thức giảng dạy và học tập, đặc biệt là trong bối cảnh các hình thức học trực tuyến ngày càng phổ biến, Nghị quyết cũng quy định rõ: Mức học phí chỉ bằng 60% so với mức thu thông thường trong trường hợp học trực tuyến (học online).

Nếu thời gian học online kéo dài từ 14 ngày trở lên trong một tháng (bao gồm cả ngày nghỉ), học sinh sẽ được áp dụng mức học phí theo hình thức học trực tuyến tương ứng với cấp học của mình.

Quy định này không chỉ thể hiện sự linh hoạt, thấu hiểu mà còn là động thái khuyến khích chuyển đổi số trong giáo dục, đồng thời giảm thiểu gánh nặng cho phụ huynh và học sinh khi phương thức học tập thay đổi.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1-12-2025 và các mức học phí mới sẽ được áp dụng từ tháng 9-2025. Kinh phí để thực hiện chính sách miễn, hỗ trợ học phí sẽ do ngân sách nhà nước đảm bảo, theo đúng quy định về phân cấp quản lý ngân sách.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.