Làm “con rối” của cảm xúc mạng!

(PLO)-Khi đi vào thực tế, tiếp xúc với các giai tầng xã hội khác, mới thấy những chuyện ầm ĩ mà cư dân mạng đẩy nó lên đến cao trào, cũng chỉ là ầm ĩ cao trào trong thế giới này mà thôi. 

Với sự phát triển mạnh của công nghệ thông tin, có một tầng lớp không nhỏ sống và phụ thuộc vào thông tin của thế giới mạng, trong đó có tầng lớp trí thức. Người viết đôi khi cũng bị loại cảm xúc mạng này lôi kéo.

Dân cư sống trong giai tầng xã hội khác, tạm gọi là tầng lớp không/chưa sử dụng mạng xã hội, họ chỉ tiếp thu, đánh giá thông tin qua các phương tiện thông tin chính thống, chủ yếu là đọc báo và xem truyền hình. Chính họ mới chiếm đại đa số trong cộng đồng dân cư. Những thông tin ầm ĩ trên thế giới mạng không được báo chí đăng tải thì cư dân sống trong giai tầng này không tiếp nhận được. Điều đó dẫn đến có sự phân tầng trong nhận thức.

Có những người ăn, ngủ, đi, đứng cùng mạng xã hội không khác gì những     con nghiện. (Ảnh chỉ có tính chất minh họa)

Điều đáng nói là trong số những cá nhân thuộc tầng lớp trí thức có khả năng gây ảnh hưởng dư luận như nhà báo, luật sư, nếu họ không tỉnh táo lựa chọn, đánh giá thông tin, họ có thể bị sa vào dư luận của thế giới mạng. Từ đó đưa ra những ý kiến, quan điểm mà báo chí sử dụng để truyền tải đến cộng đồng dân cư khác. Trong trường hợp này, không phải quan điểm nào cũng đúng, và nếu sai thì sẽ dẫn đến sự nhận thức lệch lạc cho người khác.

Vừa qua, thông tin câu chuyện đôi vợ chồng già người Đan Mạch bỏ tiền xây cầu treo ở Tây Nguyên đã lan truyền mạnh trên mạng xã hội là một ví dụ. Thông tin khởi nguồn từ bài viết của một facebooker (người dùng facebook), câu chuyện này đã lay động cảm xúc của hàng triệu người cùng với những phản ứng mạnh mẽ về sự vô cảm của chính quyền địa phương các cấp. Tuy nhiên, thực tế thì câu chuyện này không đến mức độ như vậy. Cộng đồng mạng lại một phen hụt hẫng.  

Câu chuyện này cho chúng ta thấy, sức ảnh hưởng của dư luận trong thế giới mạng không hề kém các phương tiện truyền thông chính thống, từ một thông tin “lá cải” khi bị thổi bùng trên mạng xã hội, nó mặc nhiên trở thành thông tin chính thống để báo chí khai thác đăng tải ở nhiều góc độ. Thông tin này có thể gây ra thiệt hại về vật chất và tinh thần cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào liên quan đến nó. Trong ví dụ này, thiệt hại có thể nhìn thấy rõ nhất là uy tín của các tổ chức, cá nhân liên quan bị giảm sút nghiêm trọng.

Ai đã và đang sử dụng mạng xã hội, thì dễ dàng nhận thấy, người dùng rất dễ sống bằng cảm xúc của thế giới này. Họ hỉ, nộ, ái, ố, chẳng cần quan tâm đúng, sai và cứ thế phán xét, chia sẻ theo trào lưu chung. Thực tế, có những người ăn, ngủ, đi, đứng cùng mạng xã hội không khác gì những con nghiện, như những chiếc xe mất thắng lao thẳng vào thế giới ảo.

Bởi vậy, kiểm soát tâm lý khi tiếp cận và sống trong thế giới mạng, đừng trở thành “con rối” của nó là một cần thiết. Nếu không, ở mức nhẹ nó sẽ làm cho ta rối loạn tâm lý, khó kiểm soát cảm xúc nên sẽ có những hành vi, quan điểm thiếu chuẩn xác, gây lệch lạc về nhận thức. Ở mức nặng hơn, nó có thể làm cho chúng ta rối loạn thần kinh, gây trầm cảm hay những thay đổi tâm sinh lý khiến cuộc sống bình thường bị đảo lộn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.