Lãi suất hạ, chứng khoán đạt mốc kỷ lục

Ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quyết định ban hành một loạt các văn bản điều chỉnh giảm lãi suất ngày hôm qua, thị trường chứng khoán đã chứng kiến các phiên tăng vọt khi hàng loạt các cổ phiếu bất động sản, chứng khoán và dầu khí đua nhau tăng giá.

Chỉ số VN-Index chốt phiên lần đầu tiên trên mức 600 điểm kể từ tháng 11-2009.

Một chuyên gia tài chính cho biết “thông tin hạ lãi suất có tác dụng mạnh đến thị trường chứng khoán. Bởi khi lãi suất hạ nghĩa là nhà đầu tư sẽ có thêm tiền để đầu tư. Cụ thể ngay sau thông tin giảm lãi suất, chỉ số VN-Index đã đạt đỉnh cao 600 điểm”. Vị này còn nhận xét đây chỉ là những phản ứng tức thời trong ngắn hạn. Việc hạ lãi suất tác động trong trung và dài hạn sẽ còn nhiều hơn. “Thế nên nhà đầu tư lúc này không nên “lướt sóng” và đầu tư ngắn hạn vì dễ gặp rủi ro. Bởi vì thị trường chứng khoán đã chạm ngưỡng cao nhất suốt năm năm qua. Nếu đầu tư trung và dài hạn thì được” - chuyên gia đưa ra lời khuyên.

Trong khi chứng khoán tăng vọt, khảo sát tại một số ngân hàng thương mại tại TP.HCM không có gì đột biến. Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM, theo dõi số liệu cập nhật của các ngân hàng lớn tại TP.HCM cho thấy huy động tiền gửi ở các ngân hàng không có gì đặc biệt. “Mặc dù quy định hạ thêm 1% lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ dưới sáu tháng đến một năm nhưng trước đó, nhiều ngân hàng ở kỳ hạn này đã huy động dưới 7%. Thế nên việc lãi suất hạ không ảnh hưởng đến người gửi tiền. Trong khi đó hai tháng đầu năm, tiền gửi tiết kiệm từ dân chúng vào hệ thống tiếp tục tăng 3,58% so với cuối năm ngoái. Mặt khác, lãi suất trên sáu tháng vẫn để cho các ngân hàng thỏa thuận theo cơ chế cung-cầu của thị trường. Và hiện nay xu hướng người dân gửi tiết kiệm kỳ hạn dài nhiều hơn. Vì thế hạ lãi suất tiền gửi kỳ hạn ngắn gần như không ảnh hưởng đến việc huy động vốn” - ông Minh khẳng định.

Trên cơ sở hạ lãi suất tiền gửi, theo ông Minh, nhờ đó trần lãi suất cho vay nhóm đối tượng ưu tiên cũng tiếp tục giảm thêm 1% nữa từ 9% xuống 8%. Điều này sẽ có tác dụng tích cực đến những doanh nghiệp thuộc nhóm ưu tiên đang vay được vốn, giảm được chi phí đầu vào, kích thích kinh tế phát triển.

Đồng tình với quan điểm này, phía Ngân hàng HSBC cho biết hiện nay tiền đồng trong ngân hàng đang trong tình trạng dư thừa. Nên giảm lãi suất huy động tiền đồng và giảm lãi suất cho vay hỗ trợ nền kinh tế đang bị bủa vây. Tuy vậy HSBC cũng cho rằng việc giảm trần lãi suất huy động sẽ có nhiều khả năng khiến cho một số người dân chuyển qua các kênh đầu tư khác kiếm lãi cao hơn.

YÊN TRANG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.