Lãi suất có thể giảm tiếp?

Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (NFSC) vừa đưa ra những nhận định về tình hình kinh tế bảy tháng đầu năm và dự báo thời gian còn lại của năm 2014.

Theo NFSC, trong bảy tháng đầu năm, ngoại trừ tháng 1 (tháng tết), lạm phát luôn thấp hơn 5%. Lạm phát cơ bản (dựa trên chỉ số giá tiêu dùng không bao gồm giá lương thực, thực phẩm, giá hàng hóa cơ bản và dịch vụ công) thậm chí luôn thấp hơn 4% kể từ tháng 4. Với xu hướng trên, NFSC dự báo lạm phát sẽ tiếp tục ổn định từ nay đến cuối năm. Nếu không có những biến động lớn về giá các mặt hàng cơ bản thì nhiều khả năng lạm phát cả năm 2014 sẽ xấp xỉ 5%.

Cùng với đó, NFSC nhận định lạm phát ổn định sẽ tạo điều kiện giảm mặt bằng lãi suất đối với cả tiền gửi và cho vay. Tuy nhiên, tính đến tháng 7, tốc độ giảm của lãi suất cho vay lại chậm hơn nhiều so với huy động. Lãi suất tiền gửi VND giảm 0,6%, với mức bình quân là 5,53 %/năm; trong khi lãi suất cho vay chỉ giảm 0,25%, bình quân là 10,08 %/năm so với cuối năm ngoái. “Với lạm phát được dự báo sẽ tiếp tục ổn định từ nay đến cuối năm, mặt bằng lãi suất có điều kiện để tiếp tục điều chỉnh giảm, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh” - đại diện NFSC đề xuất.

Theo một chuyên gia tài chính ngân hàng, việc giảm lãi suất huy động và cho vay là cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Chuyên gia này cho rằng từ nay đến cuối năm vẫn còn dư địa để giảm lãi suất. “Mặt bằng lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp nên ở mức dưới 8%-9%/năm áp dụng cho các đối tượng, không kể ưu tiên hay không ưu tiên. Đây là mức lãi suất hợp lý và để lãi suất cho vay ở mức đó thì lãi suất huy động có thể giảm xuống 5%-6%/năm” - chuyên gia này kiến nghị.

Ngoài ra, theo chuyên gia này, giảm lãi suất huy động không ảnh hưởng đến việc gửi tiền ở các ngân hàng bởi trong hoàn cảnh hiện nay, gửi tiết kiệm ở ngân hàng là kênh an toàn, khả quan nhất. “Trong trường hợp lãi suất huy động ngắn hạn dưới sáu tháng ở mức 5%/năm và dài hạn mức 6%/năm thì người dân vẫn chọn kênh đầu tư tiền gửi ngân hàng” - vị này nhận định.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.