Lãi suất cho vay tiếp tục giảm, có nhà băng hạ lần thứ 10 liên tiếp

(PLO)- Làn sóng giảm lãi suất vẫn chưa ngừng lại trong bối cảnh tín dụng toàn hệ thống đến hết tháng 9 ước chỉ tăng khoảng 6,1-6,2% so với cuối năm 2022.

Từ ngày 3-10-2023 đến ngày 30-5-2024, các doanh nghiệp vay vốn sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được hưởng lãi suất vay ưu đãi chỉ từ 6,97%/năm.

Việc liên tục giảm lãi suất trong thời gian qua nhằm giúp khách hàng kịp thời tiếp cận vốn giá rẻ để thúc đẩy doanh nghiệp vượt qua khó khăn và phát triển.

Theo đó, SHB dành 5.000 tỉ đồng với lãi suất từ 6,97%/năm hỗ trợ các doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động ngắn hạn. Các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi gồm doanh nghiệp nữ chủ, đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ưu tiên như nông lâm nghiệp, thủy sản, xuất khẩu, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, các dự án xanh…

Đồng thời, SHB dành 1.000 tỉ đồng cho doanh nghiệp vay mua ô tô với thời gian vay từ 36 tháng trở lên. Dựa trên nhu cầu và kế hoạch sử dụng vốn, khách hàng có thể lựa chọn ưu đãi lãi suất từ 7,5%/năm trong 6 tháng đầu hoặc từ 9,0%/năm trong 12 tháng.

giam-lai-suat-cho-vay.jpg
Ngân hàng giảm lãi suất nhằm hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp và người dân

Ngoài ra, đối với khách hàng cá nhân đang vay vốn tại SHB với mục đích sản xuất kinh doanh, mua nhà, mua ô tô, vay tiêu dùng… sẽ được giảm lãi suất vay lên tới 1,5%/năm so với lãi suất thông thường.

Đặc biệt, với những khách hàng thân thiết, sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ của ngân hàng có thể được nhận thêm ưu đãi lên tới 2,5%/năm.

Lãnh đạo SHB cho rằng: “Cuối năm là thời điểm quan trọng cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Những chính sách của SHB nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động.”

Tương tự, TienPhongbank (TPBank) cũng vừa công bố giảm lãi suất toàn bộ khoản vay mới và hiện hữu, đặc biệt là lãi suất cho vay lĩnh vực bất động sản.

Theo đó, lãi suất cho vay mới nhất tại TPBank áp dụng cho tất cả khách hàng cá nhân vay vốn mua nhà đất, xây sửa nhà hoặc đang có khoản vay thế chấp bất động sản tại ngân hàng khác và có nhu cầu chuyển khoản vay về TPBank chỉ từ 6,9%/năm. Khi khách hàng mua bảo hiểm, khoản vay còn được giảm thêm tới 0,3%/năm vào biên độ lãi suất.

Với gói ưu đãi mới này, khách hàng được ân hạn gốc tối đa 24 tháng và có thể được miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 3 trở đi. Chương trình ưu đãi kéo dài từ nay đến hết ngày 31-01-2024.

Bên cạnh đó, TPBank còn dành cho gói ưu đãi lãi suất 6.000 tỉ đồng với lãi suất siêu ưu đãi chỉ từ 0,54%/tháng (tương đương 6,5%/năm) dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu vay để bổ sung vốn kinh doanh lưu động, xây sửa cơ sở kinh doanh, đầu tư tài sản cố định.

Đặc biệt, khi chuyển doanh số bán hàng về tài khoản tại TPBank, lãi suất sẽ được giảm thêm 0,4%/năm. Với khách hàng doanh nghiệp, TPBank dành gói ưu đãi 10.000 tỉ đồng với lãi suất từ 6,3%/năm với VNĐ và 3,6%/năm với USD cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu…

Tính đến tháng 9, TPBank đã hạ lãi suất cho vay cơ sở VND lần thứ 10 liên tiếp, nâng tổng mức giảm lên 1,5% - 3,05%/năm áp dụng với tất cả các khoản vay hiện hữu đến kỳ điều chỉnh lãi suất.

Một số khoản vay đủ điều kiện, tính thêm một số ưu đãi với tùy từng khách hàng đủ đáp ứng có thể được hưởng lãi suất thấp hơn tới hơn 4% so với trước khi ngân hàng thực hiện giảm lãi suất lần đầu tiên. Năm 2023, TPBank cam kết giảm lãi vay ước tính gần 1.400 tỉ đồng.

Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho biết: Về cho vay, tính đến ngày 21-9, tín dụng tăng 5,91%. Đến hết tháng 9 ước tăng khoảng 6,1 - 6,2% so với cuối năm 2022 (tổng dư nợ của nền kinh tế khoảng 12,63 triệu tỉ đồng).

Ngân hàng Nhà nước định hướng tín dụng năm 2023 tăng khoảng 14% nhưng sau 9 tháng, tín dụng toàn nền kinh tế mới chỉ đạt khoảng 6%, tức là dư địa tăng trưởng tín dụng vẫn còn 8% nữa, tương đương hơn 950.000 tỉ đồng chờ để được “bơm” vào nền kinh tế trong 3 tháng cuối năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

(PLO)- Chương trình “AI Thực Chiến” do Bộ Công an chỉ đạo, được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Techcombank phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam.

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành du lịch qua việc phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn, thuận tiện, góp phần tháo gỡ rào cản chi tiêu, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh.