La 'điên' và nhóm cán bộ ở Thái Bình lãnh án vì chuyển mục đích sử dụng đất trái luật

(PLO)- Doanh nhân La “điên” cùng nhóm cán bộ ở xã Minh Quang và huyện Kiến Xương chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn trái luật, gây thiệt hại hơn 4,5 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-4, TAND tỉnh Thái Bình đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại huyện Kiến Xương.

Sau 1 ngày làm việc, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Sơn La (La “điên”) 5 năm tù.

Với các cựu lãnh đạo huyện Kiến Xương, HĐXX tuyên phạt Đỗ Xuân Khu (cựu Phó Chủ tịch UBND) 6 năm tù; Đặng Ngọc Oánh (cựu Phó Chủ tịch UBND huyện) 1 năm 6 tháng tù; Ngô Thị Bích Liên (cựu Trưởng phòng TN&MT) 6 năm tù và Trần Văn Thành, (cựu chuyên viên Phòng TM&MT) 5 năm tù.

Doanh nhân La 'điên' và loạt quan chức huyện, xã ở Thái Bình lĩnh án vì chuyển đổi đất nông nghiệp trái luật.<br>
Doanh nhân La "điên" và loạt quan chức huyện, xã ở Thái Bình lĩnh án vì chuyển đổi đất nông nghiệp trái luật.

Hai cựu chủ tịch UBND xã Minh Quang (huyện Kiến Xương) là Bùi Đức Chỉnh và Nguyễn Công Triều lần lượt bị tuyên phạt 5 năm tù và 1 năm tù. Phạm Thiên Tư, cựu cán bộ địa chính xã Minh Quang bị tuyên phạt 5 năm tù.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến 2022, Nguyễn Sơn La (doanh nhân) đặt vấn đề với các bị cáo Ngô Thị Bích Liên, Đặng Ngọc Oánh, Đỗ Xuân Khu, Trần Văn Thành, Nguyễn Công Triều, Bùi Hữu Chỉnh, Phạm Thiên Tư chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái pháp luật từ đất nông nghiệp sang đất ở đối với 24 thửa đất với tổng diện tích 9.935,1 m2 tại thôn Hữu Tiệm (xã Minh Quang, huyện Kiến Xương).

Cụ thể, tháng 6-2019, Nguyễn Sơn La mua các thửa đất trồng lúa nước của 5 hộ gia đình tại cánh đồng Bến Chợ (xã Quang Hưng, nay là xã Minh Quang, huyện Kiến Xương).

Tháng 7 và tháng 9-2019, La gửi đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất ở nông thôn đến UBND xã Quang Hưng, đồng thời đặt vấn đề với Nguyễn Công Triều, Phạm Thiên Tư về việc tạo điều kiện được chuyển mục đích sử dụng đất đối với 5 thửa đất trên từ đất trồng lúa sang đất ở nông thôn.

Sau đó, bị cáo Nguyễn Công Triều, Trần Văn Thành, Ngô Thị Bích Liên đã lần lượt trình, ký hoàn thiện hồ sơ để bị cáo Đặng Ngọc Oánh ký, chuyển đổi thành công 959,7 m2 từ đất nông nghiệp sang đất ở.

Tiếp đó, đến ngày 27-9-2019, Nguyễn Sơn La, Phạm Thiên Tư đến phòng làm việc của Ngô Thị Bích Liên đặt vấn đề xin chuyển mục đích sử dụng đất và đưa các bộ hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp tại 3 thửa đất trồng lúa, tiếp tục được tạo điều kiện để bị cáo Oánh ký chuyển đổi 2.121,6 m2 đất, trị giá 677,88 triệu đồng.

Tiếp tục hành vi sai phạm năm 2021, các bị cáo đã chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật đối với 19 thửa đất, tờ bản đồ số 4 (tại thôn Hữu Tiệm, xã Minh Quang, huyện Kiến Xương).

Những thửa đất này trước đây là đất trồng lúa thuộc cánh đồng Bến Chợ, thôn Hữu Tiệm. Tổng diện tích đất nông nghiệp (19 thửa đất) các bị cáo chuyển đổi sang đất ở nông thôn không đúng quy định là 6.853,8 m2, định giá đất tại thời điểm năm 2021 trị giá 3,85 tỉ đồng.

Tính trong năm 2019, 2021, các bị cáo đã chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái pháp luật tại thôn Hữu Tiệm với tổng diện tích 9.935,1 m2 gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 4,5 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm