Kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM dễ thở nhất trong nhiều năm qua

(PLO)- Số thí sinh dự thi vào lớp 10 giảm trong khi đó tỉ lệ trúng tuyển tăng hơn năm ngoái, dự báo một kỳ thi dễ thở dành cho thí sinh tuổi dần.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay, 76.435 thí sinh tại TP.HCM bước vào cuộc đua tranh suất vào lớp 10 công lập năm học 2025-2026.

Học sinh dự thi lớp 10 giảm mạnh

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP.HCM, kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM có 76.435 thí sinh dự thi (giảm 27.330 em so với năm trước). Trong khi đó, tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 115 trường THPT công lập là 70.070 học sinh, đạt tỉ lệ trúng tuyển khoảng 92%.

Như vậy, năm học 2025-2026 chỉ có hơn 6.000 thí sinh không trúng tuyển trường công, giảm mạnh so với mức khoảng 20.000 thí sinh của những năm trước.

Điều này cũng thể hiện rõ qua tỉ lệ chọi ban đầu vào lớp 10 của các trường. Nhìn chung, tỉ lệ chọi ở các trường đều giảm so với các năm trước.

Thi vào lớp 10 tại TP.HCM
Thí sinh làm thủ tục dự thi vào lớp 10 tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương sáng 5-6. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trong 109 trường, chỉ có bốn trường có tỉ lệ chọi trên 2, 57, trường có tỉ lệ chọi trên 1, 46 trường có tỉ lệ chọi dưới 1 (đồng nghĩa số thí sinh đăng ký ít hơn chỉ tiêu). Do đó, nếu đăng ký vào những trường này, thí sinh có cơ hội trúng tuyển cao.

Đặc biệt, từ một trường liên cấp có tỉ lệ chọi trung bình vào năm ngoái (1/1,8), Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa vươn lên dẫn đầu tỉ lệ chọi vào lớp 10.

Năm học 2025-2026, TP.HCM cũng dừng việc tổ chức lớp 10 chuyên tại bốn trường THPT gồm THPT Gia Định, quận Bình Thạnh; Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, quận Tân Bình; Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, TP Thủ Đức; Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, quận 6.

Việc tổ chức các lớp chuyên chỉ được thực hiện tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Đây là một trong những lý do khiến cho số lượng thí sinh đăng ký dự thi chuyên thấp nhất trong những năm qua.

Đây cũng là năm học đầu tiên Sở GD&ĐT TP.HCM cho phép Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tuyển sinh trên cả nước. Như vậy, TP.HCM có ba trường chuyên tuyển sinh trên cả nước.

Điểm mới về đề thi vào lớp 10

Đây là kỳ thi vào lớp 10 đầu tiên được thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đề thi từng môn sẽ tập trung vào các yêu cầu cần đạt của các môn học trong chương trình mới. Tỉ lệ phân bổ kiến thức trong đề thi từng môn sẽ được điều chỉnh, giảm mức độ nhận biết, thông hiểu, tăng tỉ lệ vận dụng.

Trong đó, môn văn, nguồn trích dẫn ngữ liệu ngoài sách giáo khoa. Do đó, thí sinh sẽ không còn chuyện học tủ, học vẹt, đoán đề. Đề thi có độ phủ rộng; được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực đọc hiểu các loại văn bản.

Môn toán, các mạch kiến thức gồm hình học và đo lường; số và đại số; thống kê và xác suất. Nội dung kiểm tra nhằm đánh giá năng lực tư duy và lập luận toán học; giải quyết vấn đề toán học; mô hình hóa toán học. Số câu hỏi trong đề giảm hơn năm ngoái một câu, xuất hiện dạng toán thực tế mới về xác suất và thống kê.

Đối với môn tiếng Anh, trong 40 câu hỏi, đề thi sắp tới sẽ có hai câu hỏi mới về viết cụm từ phù hợp theo thông tin cho sẵn. Câu hỏi này kiểm tra khả năng đọc chú thích trong tự điển để tìm kiếm thông tin ngôn ngữ và vận dụng kiến thức. •

944 thí sinh được tuyển thẳng vào lớp 10

Học sinh được tuyển thẳng thuộc hai diện. Nhóm 1 gồm 81 em đoạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, cuộc thi khoa học - kỹ thuật, thể dục thể thao.

Nhóm 2 có 863 em thuộc diện khuyết tật về thể chất, trí tuệ, có giấy chứng nhận theo quy định và đã tốt nghiệp THCS.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.