Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2015: Không có thí sinh đạt điểm tuyệt đối

(PLO) - Ngày 29-7, Bộ GD&ĐT công bố thống kê lũy kế kết quả theo các tổ hợp môn thi của khối thi truyền thống (A, A1, B, C, D).

Theo bảng thống kê, ở tất cả các khối thi không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối 30/30. Có hai thí sinh thủ khoa cả nước được 29,75 ở tổ hợp môn thi khối B.

Thủ khoa khối A (môn toán, lý, hóa) là 29,5 điểm, chỉ có hai thí sinh đạt ở mức điểm này. Số thí sinh được 29,25 cũng có hai thí sinh. Ngoài ra, có 9 thí sinh đạt ở mức điểm 29.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, có 4.653 thí sinh đạt mức 15 điểm, mức ngưỡng tối thiểu vào ĐH. Tổng số có hơn 247.000 thí sinh đạt ngưỡng và trên mức ngưỡng tối thiểu (15 điểm), tương đương 78,6% số thí sinh.

Thủ khoa khối B cũng là thủ khoa của cả nước là 27,75 điểm, chỉ có hai thí sinh đạt mức điểm này. Có một thí sinh đạt điểm 29,5, năm thí sinh đạt điểm 29,25 và 10 thí sinh đạt mức điểm 29.

Số thí sinh đạt mức điểm 15 là hơn 3.300 thí sinh. Tổng số có hơn 118.000 thí sinh bằng và trên mức ngưỡng tối thiểu vào ĐH của Bộ GD, tương đương 66,5%.

Khối A1, có một thủ khoa của khối này đạt 28,75. Á khoa của khối đạt 28,5 điểm cũng chỉ có một thí sinh. Có 15 thí sinh đạt 28 và 28,5 điểm.

Số thí sinh đạt mức ngưỡng điểm sàn của Bộ vào ĐH là 9.318 thí sinh. Tổng số có hơn 218.000 thí sinh đạt ngưỡng và trên ngưỡng của bộ, tương đương 61,6%.

Thủ khoa của khối C, chỉ có một thí sinh đạt 28,5 điểm. Á khoa là một thí sinh đạt 28,25 điểm. Có 7 thí sinh đạt mức 28 điểm.

Có 2.232 thí sinh đạt mức ngưỡng tối thiểu là 15 điểm. Tổng số có hơn 78.000 thí sinh đạt mức ngưỡng tối thiểu và trên ngưỡng tối thiểu, tương đương 70,9%.

Khối D, có một thí sinh thủ khoa đạt 28,25 điểm, hai thí sinh á khoa đạt 28 điểm.

Có hơn 15.000 thí sinh đạt mức 15 điểm, mức ngưỡng tối thiểu để vào ĐH. Ở khối này có hơn 255.000 thí sinh đạt ngưỡng và trên mức ngưỡng, tương đương 47,6%.

Bảng tổng hợp này giúp thí sinh biết mình ở vị trí nào, bao nhiêu người cùng vị trí này để lựa chọn trường xét tuyển một cách thông minh và chuẩn xác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.