Kỹ sư Úc tuyên bố đã tìm thấy MH370

(PLO)- Kỹ sư người Úc Peter McMahon tuyên bố đã xác định được vị trí mảnh vỡ chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia mất tích bí ẩn cách đây bốn năm.

Tờ Daily Star ngày 18-3 đưa tin, kỹ sư người Úc Peter McMahon nói rằng ông có thâm niên 25 năm điều tra về các vụ rơi máy bay và tuyên bố gần đây ông đã xác định được vị trí mảnh vỡ của chiếc máy bay xấu số MH370 mất tích bí ẩn hồi tháng 3-2014. MH370 biến mất khỏi màn hình radar khi đang bay từ Kuala Lumpur (Malaysia) tới Bắc Kinh (Trung Quốc).

Hình ảnh kỹ sư McMahon cho là tìm thấy MH370 trên Google Earth. Ảnh: Supplied

Theo kỹ sư 64 tuổi, ông tìm thấy hình ảnh của MH370 sau khi nghiên cứu kỹ Google Earth và bản đồ của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA). Theo đó, xác chiếc MH370 được cho là nằm ở vị trí cách đảo Round khoảng 16 km về phía Nam - một hòn đảo nhỏ cách không xa đảo quốc Mauritius.

Ông McMahon nói các đợt tìm kiếm máy bay trước đây đã không thăm dò ở vùng lãnh thổ này. Một số mảnh vỡ của phần trước máy bay trước đây cũng đã được tìm thấy cách không xa quần đảo Rodrigues.

Kỹ sư người Úc nói ông đã gửi kết quả điều tra của mình tới Cục An toàn GTVT (ATSB). Trong hình ảnh được cung cấp, người này chỉ ra vật được cho là máy bay đang nằm dưới nước. Ông McMahon khẳng định ATSB không hề bác bỏ phát hiện này của ông nhưng các đại diện chính phủ Mỹ lại yêu cầu người Úc tiếp tục tìm kiếm ở Ấn Độ Dương.

Ông McMahon còn nói giới chức Mỹ không muốn tung quân tìm kiếm ở khu vực này và họ đang cố che đậy mọi thông tin với công chúng bởi chiếc máy bay này “đầy lỗ đạn”.

Giới chức Úc chưa có bình luận về các tuyên bố của ông McMahon. Ngày 8-3-2014, chiếc máy bay MH370 mang số hiệu 777-200 của hãng hàng không Malaysia chở 227 người trong hành trình bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh thì đột nhiên biến mất khỏi màn hình radar. Đến nay sự kiện này trở thành một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất thế giới.

Từ trước đến nay, người ta cho rằng MH370 đã lao xuống khu vực phía Nam Ấn Độ Dương. Các bên tham gia tìm kiếm vẫn không thể xác định được vị trí rơi của MH370 sau nhiều tháng sục sạo hàng ngàn km2 vùng biển bằng trang thiết bị, phương tiện hiện đại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.