Công ty Mỹ hứa không tìm thấy MH370, không lấy tiền

(PLO)- Chính quyền Malaysia đã ký thỏa thuận với Công ty thăm dò đáy biển Ocean Infinity có trụ sở tại Mỹ, nối lại hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 trên cơ sở “không tìm thấy, không lấy phí”.

Theo đài CNN, thỏa thuận trên được ký kết giữa chính phủ Malaysia với Giám đốc điều hành Công ty Ocean Infinity Oliver Plunkett tại Kuala Lumpur hôm 10-1 với sự tham dự của một số gia đình có người thân mất tích trong chuyến bay. Úc là nước dẫn đầu cuộc tìm kiếm trước đây, sau khi hồ sơ phân tích cho thấy chiếc MH370 khả năng cao đã chìm xuống đáy đại dương ngoài khơi Tây Úc.

Theo thỏa thuận, nếu tìm thấy xác chiếc máy bay bị mất tích MH370 trong phạm vi 25.000 km2, Công ty Ocean Infinity sẽ được trả 50 triệu USD.

Một phụ nữ để lại lời nhắn hy vọng cho các hành khách mất tích trên chuyến bay xấu số MH370. Ảnh: REUTERS

Trong cuộc họp báo ngày hôm 10-1, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai cho biết phía Ocean Infinity sẽ tìm kiếm xác chiếc máy bay MH370 trong khu vực ưu tiên rộng 25.000 km2 trên cơ sở "không tìm thấy, không lấy phí". 

Theo thỏa thuận, công ty này sẽ nhận được 20 triệu USD nếu tìm thấy xác chiếc máy bay trong khu vực tìm kiếm đầu tiên 5.000 km2; nhận 30 triệu USD nếu tìm thấy trong phạm vi mở rộng tìm kiếm 10.000 km2; và nhận 50 triệu USD nếu tìm thấy trong phạm vi 25.000 km2.

Tuy nhiên, nếu tìm thấy MH370 ngoài khu vực được khoanh vùng, Ocean Infinity sẽ được trả khoản tiền lên tới 70 triệu USD.

Bộ trưởng Liow cho biết Ocean Infinity đã thuê tàu nghiên cứu Seabed Constructor phục vụ công tác tìm kiếm. Con tàu với thủy thủ đoàn 65 người và hai quan chức hải quân Malaysia đang trên đường tới khu vực tìm kiếm ở vùng biển phía Nam Ấn Độ Dương. Ông Oliver Plunkett cho biết chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370 dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 17-1 và kéo dài trong 90 ngày.

“Nhiệm vụ chính của Ocean Infinity là xác định vị trí của mảnh vỡ hoặc các dữ liệu của chuyến bay (gồm bộ ghi âm buồng lái và bộ lưu dữ liệu chuyến bay (FDR)) hoặc cả hai. Kết hợp các bằng chứng hiện có, công ty sẽ phải xác định chính xác vị trí của MH370” - ông Liow nhấn mạnh tại buổi họp báo.

Ông Liow cũng bày tỏ hy vọng các mảnh vỡ của MH370 sẽ được tìm thấy càng sớm càng tốt để làm yên lòng gia đình các nạn nhân.

Ngày 8-3-2014, chuyến bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines trong hành trình bay từ Kuala Lumpur (Malaysia) tới Bắc Kinh (Trung Quốc) chở theo 239 người gồm hành khách và phi hành đoàn đã mất liên lạc với mặt đất mà không rõ nguyên nhân. Nước Úc dẫn đầu cuộc tìm kiếm quy mô lớn nhất trong lịch sử hàng không cùng với Trung Quốc và Malaysia để tìm kiếm máy bay xấu số này.

Tuy nhiên, đến nay tung tích máy bay MH370 vẫn còn là một ẩn số. Các nhà điều tra đến nay đã xác định ba mảnh vỡ máy bay trôi dạt được trục vớt ở phía Tây bờ biển Ấn Độ Dương là của MH370.

Hồi tháng 12-2016, một báo cáo của chính phủ Úc xác nhận nhóm tìm kiếm có khả năng tìm sai vị trí. Do vậy, tháng 1-2017, Malaysia, Úc và Trung Quốc đã chấm dứt cuộc tìm kiếm trên biển trị giá 157 triệu USD.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.