Giả thuyết hành khách bí ẩn trên chuyến bay MH370

(PLO)- Một nhà điều tra độc lập về chuyến bay mất tích MH370 vừa đề ra giả thuyết là có một hành khách bí ẩn đã lên máy bay và giành quyền kiểm soát buồng lái khiến máy bay gặp nạn.

Chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích vào ngày 8-3 cách đây đúng ba năm. Lúc gặp nạn, máy bay được tin là đang chở theo 239 người, gồm cả hành khách và phi hành đoàn.

Tuy nhiên mới đây, ông Andrey Milne, một nhà điều tra tự nguyện và người sáng lập hãng công nghệ quốc phòng Unicorn Aerospace, cho biết ông đã phát hiện ra một hành khách “bí ẩn” trên chuyến bay này.

Tròn ba năm kể từ ngày chuyến bay xấu số MH370 mất tích. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo đó, trong một báo cáo chính thức về hàng hóa và hành khách từ hãng Malaysia Airlines, chiếc Boeing 777 lúc gặp nạn đang chở theo 238 người.

“228 là số ghế ngồi đã được bán trước khi chuyến bay khởi hành hai tiếng” - ông Milne nói với tờ Express của Anh. “228 vé này không bao gồm hai trẻ em ngồi cùng cha mẹ”.

Báo cáo từ chuyến bay cho thấy có bốn hành khách không lên máy bay, điều này khiến cho số người có mặt trên máy bay là 224 người, thêm hai trẻ em nữa là 226 người. Theo ông Milne, nếu cộng thêm số thành viên phi hành đoàn là 12 người thì tổng cộng số người có mặt trên chuyến bay MH370 là 238 người.

“Điều đó có nghĩa là chỉ có 238 người bị mất tích, chứ không phải là 239 như đã báo cáo” - ông nói - “Vì vậy, có thể đã có thêm một vị khách “thừa” trên máy bay”.

Ông Milne cho rằng vị khách “bí ẩn” này có thể là một không tặc, “đã hành động cùng với sự hỗ trợ lớn từ bên ngoài để chiếm quyền kiểm soát buồng lái của MH370”.

Bình luận về giả thuyết này từ ông Milne, một phát ngôn viên của đội điều tra an toàn chuyến bay MH370 cho biết số hành khách thực tế đã lên máy bay là 227. Tài liệu ghi số 228 là thống kê trước chuyến bay khoảng hai tiếng đồng hồ, con số thực tế có thể thay đổi vào giờ chót”.

“Hành khách bí ẩn” là một trong nhiều giả thuyết được đưa ra để lý giải về một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử các vụ tai nạn hàng không thế giới. Trước đó, nhiều giả thuyết khác đã được đưa ra, trong đó có cả giả thuyết máy bay đã bị “người ngoài hình tinh bắt cóc” hoặc đã “hạ cánh tại một căn cứ của CIA”.

Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai hôm qua cho biết báo cáo cuối cùng về cuộc điều tra sự mất tích của chuyến bay MH370 sẽ được công bố vào đầu tháng 1-2018.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.