Thêm suy luận mới về vị trí rơi bí ẩn của MH370

(PLO) - Nhiều khả năng chiếc máy bay MH370 của Malaysia Airlines đang nằm ở phía bắc khu vực nhóm điều tra viên đã kết thúc cuộc tìm kiếm vào 3 tháng trước, theo báo cáo của đứng đầu Văn phòng An ninh Vận tải Úc (ATSB) vào hôm 23-1.

Chuyến bay chở 239 hành khách khởi hành từ thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia đến Bắc Kinh biến mất vào tháng 3-2014 hiện vẫn đang là một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành hàng không thế giới.

Nhiệm vụ tìm kiếm được tiến hành bởi Úc và Malaysia đã bị hoãn vô thời hạn vào 6 ngày trước do không tìm được manh mối nào về tung tích của chiếc máy bay.

Dù công cuộc tìm kiếm đã bị hoãn, các chuyên gia vẫn tiếp tục phân tích tìm vị trí của MH370. Ảnh: BBC

Giám đốc Cục An toàn Giao thông Úc Greg Hood trả lời họp báo tại Perth các chuyên gia đang có suy luận mới về toạ độ nơi chiếc Boeing 777 đã rơi cho dù cuộc tìm kiếm đã kết thúc. “Rất có thể vùng mà các chuyên gia đang nhắm đến là nơi máy bay đã rơi, nhưng tất cả vẫn chỉ là phỏng đoán”, Đài Phát thanh Úc  dẫn lại chia sẻ của ông Hood.

Khi được hỏi nguyên nhân tại sao chính quyền không mở rộng việc tìm kiếm khi mà các chuyên gia đã biết toạ độ của chiếc máy bay, ông Hood nói: “Câu hỏi này nên dành cho chính phủ.”

Tháng trước Cục An toàn Giao thông Úc báo cáo chiếc Boeing 777 có thể đang nằm ở vùng biển thuộc phía nam Ấn Độ Dương, rộng 25.000 – 120.000 km2 về phía bắc.

Malaysia, Úc và Trung Quốc đã nhất trí hoãn cuộc tìm kiếm tốn kém 145 triệu đô vào tháng 7 nếu không thể tìm ra chiếc máy bay, hoặc không thể tìm thấy bất cứ bằng chứng mới nào về sự tồn tại của nó.

Người thân của các hành khách trên chuyến bay MH370 vẫn chưa từ bỏhy vọng máy bay được tìm thấy. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Malaysia Liow Tiong Lai thông báo rằng cần thêm nhiều bằng chứng thuyết phục nữa trước khi di chuyển đến địa điểm tìm kiếm mới, theo Hãng tin AP của Úc. Ông Liow đã có một cuộc gặp gỡ gia đình các nạn nhân vào thứ hai tại Perth, thủ phủ bang phía tây nước Úc.

Bà Sheryl Keen thuộc nhóm hỗ trợ các tai nạn hàng không ở Úc đã đại diện các nạn nhân nước này gửi gần 100 lá thư đến Liow mong muốn tiếp tục công việc điều tra.

Gần 25 mảnh vỡ máy bay đã được gom lại từ bờ đông châu Phi và có thể còn nhiều hơn dọc các bờ, ông Liow chia sẻ. 3 mảnh trong số đó đã được xác nhận là từ chiếc MH370, số còn lại thì vẫn đang được xem xét và đánh giá.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.