Kỳ lạ: Trường thông báo trích tiền chụp ảnh của học sinh cho giáo viên

(PLO)- Một trường học ở Bình Định ra thông báo về việc thu tiền chụp hình kỷ yếu cuối năm cho học sinh, nhưng lại trích một phần tiền trong số này cho giáo viên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong thời gia qua, mạng xã hội xuất hiện thông báo của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (TP Quy Nhơn, Bình Định) về việc tổ chức chụp hình cuối năm cho học sinh năm học 2022-2023.

Điều đáng nói, nhiều người thắc mắc không hiểu vì sao nhà trường lại trích tiền cho giáo viên, và giáo viên sử dụng số tiền đó vào mục đích gì.

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản. Ảnh QN

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản. Ảnh QN

Theo thông báo, hình chụp cuối cấp cỡ A3 cho học sinh lớp 5 có hai loại: Loại ép mica 200.000 đồng/kiểu, trích lại cho giáo viên 15.000 đồng/kiểu; và loại bỏ khung kính 150.000 đồng/kiểu, trích lại cho giáo viên 10.000 đồng/kiểu. Hình chụp kỷ niệm cuối cấp cỡ A5 ép lụa 16.000 đồng/kiểu, trích lại cho giáo viên 2.000 đồng/kiểu.

Làm việc vớiPLOchiều 8-5, bà Đỗ Thị Kim Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, cho biết văn bản này được một giáo viên trong trường đăng tải lên mạng facebook vào hôm trước lễ 30-4. Văn bản này trước đó được Phó Hiệu trưởng nhà trường là bà Lưu Thị Lê Yến gửi cho các giáo viên để thông báo đến học sinh.

“Ngay sau khi giáo viên đăng lên, nhà trường đã yêu cầu người này gỡ xuống khỏi mạng xã hội. Nhà trường yêu cầu giáo viên viết bảng tường trình vì đã đăng lên mạng xã hội thông báo nội bộ của nhà trường”, bà Dũng nói.

Cũng theo người này, nhà trường chỉ mới gửi thông báo đến giáo viên chứ chưa chưa tiến hành thu tiền chụp hình của phụ huynh, chưa tiến hành hoạt động chụp hình cuối khoá. Sau khi sự việc vỡ lỡ, nhà trường đã thu hồi thông báo, dừng việc chụp hình.

Khi PV đặt câu hỏi, việc trích tiền cho giáo viên để làm gì, bà Lưu Thị Lê Yến, cho biết bên dịch vụ gửi lại cho giáo viên vì công của giáo viên, như thu tiền, quản lý học sinh. “Gọi là dịch vụ họ cảm ơn công sức của giáo viên”, bà Yến nói.

Còn bà Dũng, cho biết giáo viên có người họ nhận người không nhận. “Sau khi xảy ra vụ việc, Phòng GD&ĐT TP Quy Nhơn đã làm việc và yêu cầu kiểm điểm, thu hồi văn bản nói trên và dừng việc chụp hình”, bà Dũng nói.

Về việc lãnh đạo nhà trường yêu cầu giáo viên đăng thông báo lên Facebook viết tường trình, bà Dũng nói rằng do người này đăng thông tin nội bộ của nhà trường lên Facebook mà không trao đổi với lãnh đạo nhà trường.

Cũng theo lãnh đạo Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, khối lớp 5 có bảy lớp, khoảng hơn 200 học sinh.

Trao đổi với PLO về vấn đề này, một lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP Quy Nhơn, cho biết sau khi nắm được sự việc phía Phòng cũng đã làm việc với lãnh đạo Trường Tiểu học Trần Quốc Toản. Phòng yêu cầu thu hồi văn bản thông báo, dừng hoạt động chụp hình và đang xem xét mức độ để xử lý theo quy định.

“Phía Nhà trường cũng đã thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Phòng GD&ĐT TP Quy Nhơn, thu hồi văn bản thông báo, dừng việc chụp hình. Phòng cũng đang xem xét mức độ của người liên quan để xử lý theo quy định”, người này cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.