Kon Tum: Sẽ kiểm điểm tập thể, cá nhân trong vụ lộ đề thi môn tiếng Anh

(PLO)-Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Kon Tum thống nhất phương án tuyển sinh vào lớp 10 theo đề nghị của Sở GD&ĐT, đồng thời yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân và tập thể liên quan lộ đề thi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-6, nguồn tin của PLO, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum về kết quả điều tra, xác minh thông tin việc để lộ đề thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024.

Theo đó, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Kon Tum giao Sở GD&ĐT tỉnh tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan trong quá trình ra đề thi, để lộ dự thảo đề thi môn tiếng Anh và báo cáo kết quả về UBND tỉnh, Sở Nội vụ.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu làm rõ trách nhiệm để lộ đề thi. Ảnh minh họa.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu làm rõ trách nhiệm để lộ đề thi. Ảnh minh họa.

Đồng thời, thống nhất với phương án đề xuất xử lý việc tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 theo đề nghị của Sở GD&ĐT. Riêng đối với phương án tổ chức thi lại môn tiếng Anh cho 12 em học sinh có liên quan lộ đề thi, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh sẽ lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở GD&ĐT tính toán lại cho phù hợp.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum kết luận, đề thi bị lộ là bản dự thảo và phạm vi ảnh hưởng của việc lộ bản thảo đề thi môn tiếng Anh (môn chung) là rất nhỏ so với quy mô của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 (có 6.523 thí sinh) trên toàn tỉnh. Kết quả thi môn tiếng Anh vừa qua không có sự bất thường so với kỳ thi năm học 2022 - 2023.

Do đó, sở đề xuất giữ nguyên phương án xét tuyển sinh đối với các thí sinh không liên quan đến vụ việc lộ bản thảo đề thi. Đối với 12 thí sinh có liên quan đến vụ việc, hủy kết quả thi và tổ chức thi đợt 2 đối với môn tiếng Anh (dự kiến vào đầu tháng 8- 2023) bằng đề dự bị.

Về xét tuyển sinh đối với các thí sinh này, sử dụng kết quả thi đợt đầu của môn Toán, Ngữ văn; kết quả thi đợt 2 của môn tiếng Anh cùng với điểm rèn luyện, học tập 4 năm cấp THCS của thí sinh để xét tuyển.

Liên quan đến vụ việc này, Công an tỉnh Kon Tum cũng có kết quả xác minh. Kết quả điều tra đến ngày 12-6, xác định có 12 học sinh liên quan đến vụ việc.

Như PLO đã đưa tin, tối 2-6, sau khi kết thúc môn thi tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024, sở phát hiện trên mạng xã hội có dư luận lộ đề thi môn tiếng Anh. Kèm theo thông tin là bản chụp nội dung gần giống đề thi môn tiếng Anh chung.

Ngày 4-6, Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum làm việc với ban ra đề và các giáo viên có liên quan. Tham gia buổi làm việc có đại diện Công an tỉnh.

Tại đây, bà PTH (giáo viên Trường THCS Nguyễn Huệ, TP Kon Tum) thừa nhận có một học sinh học thêm tại nhà riêng của bà đã chụp bản dự thảo đề thi từ máy in trên bàn làm việc tại nhà của bà. Bà H thừa nhận khuyết điểm về việc bất cẩn trong bảo quản các dự thảo đề; đồng thời bà khẳng định không tự sao, chụp để cho học sinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.