Kình ngư Huy Hoàng về nhì đợt bơi vòng loại 800 m tự do

(PLO)- Nhà vô địch Olympic Trẻ, Nguyễn Huy Hoàng có màn trình diễn ấn tượng khi giành vị trí thứ nhì, đợt bơi thứ hai tại vòng loại cự ly 800 m tự do nam tại đấu trường Olympic Tokyo.

Nội dung này, kình ngư 21 tuổi người Quảng Bình sẽ cạnh tranh tám suất vào chung kết với 33 đối thủ mạnh nhất thế giới, chia thành năm đợt bơi.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng. ẢNH: GETTY

Bảng thành tích bơi vòng loại 800 m tự do của Huy Hoàng.

Tuy giành chuẩn A “bơi” thẳng đến Olympic Tokyo 2020 nhưng để có mặt tại chung kết, Huy Hoàng buộc phải phá kỷ lục quốc gia của chính mình, tức đạt thông số dưới 7’50”20 – thành tích từng đưa Hoàng trở thành nhà vô địch Olympic Trẻ tại Argentina 2018.

Xuất phát ở đợt vòng loại thứ hai trên đường bơi thuận lợi số 5, Huy Hoàng tạo nên cuộc cạnh tranh máu lửa với các đối thủ người New Zealand - Reid Zac, cũng như Kalmar Akos đến từ Hungary. Suốt lộ trình 800 m, cả ba trở thành những kình ngư vượt lên dẫn đầu.

Huy Hoàng giành hạng nhì ở đợt bơi thứ hai, vòng loại 800 m tự do. Clip: MQ

Sau cuộc đeo bám quyết liệt các đối thủ, Huy Hoàng chính thức tăng tốc ở 100 m cuối, tạo nên cuộc đua song mã gay cấn với Reid Zac qua từng mét nước. Và với sải tay cùng cú tăng tốc nhỉnh hơn đối thủ một nhịp, kình ngư người New Zealand đã cán đích trước với thành tích 7’53”06. Kém 1’10, Huy Hoàng xếp vị trí thứ hai trong khi Kalmar Akos về đích thứ ba. Cũng ở đợt bơi này, đàn em của “siêu kình ngư” Sun Yang (vắng mặt do án cấm thi đấu) xếp hạng 6/7.

Kết quả sau năm đợt thi vòng loại, Nguyễn Huy Hoàng tuy trở thành kình ngư châu Á có thứ hạng cao nhất vòng loại nhưng với thành tích 7’54”16, anh chỉ xếp hạng 20/33 VĐV dự tranh nên kình ngư 21 tuổi không đoạt 1/8 suất vào tranh chung kết.

Kết quả chung cuộc ở vòng loại, Huy Hoàng xếp hạng 20/33 VĐV nên không giành được vé đấu chung kết. ẢNH: GETTY

Kết quả trên phản ánh đúng thực lực của Huy Hoàng bởi trong gần hai năm qua, kình ngư người Quảng Bình cũng như các VĐV thể thao Việt Nam chỉ tập chay, không được du đấu hay tập huấn do đại dịch COVID-19.

Ngày 30-7 tới, Nguyễn Huy Hoàng sẽ thi đấu loại cự ly 1.500 m, nội dung cuối cùng anh đạt chuẩn A Olympic.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.