Lực sĩ Hoàng Thị Duyên kém HCĐ Olympic Tokyo 6 kg

(PLO)-Không thành công trong hai lần cử đẩy mức tạ 119 kg, lực sĩ Hoàng Thị Duyên xếp hạng 5 chung cuộc, kém đối thủ giành HCĐ Olympic Tokyo đúng 6 kg.

Tranh tài hạng 59 kg nữ, lực sĩ Hoàng Thị Duyên đăng ký mức cử giật cao thứ hai trong số 9 VĐV tham gia tranh tài, kém ứng viên Kuo Hsing-Chun (Đài Loan) 5 kg.

Lực sĩ Hoàng Thị Duyên hoàn thành tốt hai nội dung cử giật và cử đẩy tại Olympic Tokyo. ẢNH: GETTY

Tuy nhiên ở lần cử giật đầu tiên, HCĐ châu Á 2019 Hoàng Thị Duyên không được trọng tài công nhận, cho đến lần cử thứ hai, mức cử 95 kg mới được 3/3 trọng tài công nhận.

Dù không thành công với mức tạ 98 kg trong lần cử giật thứ ba, Duyên vẫn còn có cơ hội huy chương với Tchakounte Dora Meiriama, đối thủ người Pháp đã thành công mức 96 kg. Cùng mức tạ 96 kg này, nữ lực sĩ Việt Nam có thêm các đối thủ Guryeva Polina (Turkmenistan), Andoh Mikiko (Nhật Bản), cùng hướng đến chiếc HCĐ.

Hành trình chinh phục Olympic 2020 của Hoàng Thị Duyên. Dựng cip: MQ 

Kết quả cuối cùng nội dung cử giật, đương kim kỷ lục thế giới Kuo Hsing-Chun xác lập kỷ lục Olympic mới với mức tạ 100 kg khởi điểm. Sau đó được Kuo nâng lên 103 kg trong lần cử giật cuối cùng, trong khi kỷ lục thế giới do chính Kuo nắm giữ là 110 kg. Lực sĩ người Lào Cai Hoàng Thị Duyên xếp thứ 5 nội dung cử giật sau ba đối thủ Tchakounte, Guryeva Polina và Andoh Mikiko.

Nữ lực sĩ Việt Nam tiếc nuối khi không nâng được mức cử đẩy 119 kg, thành tích có thể giúp Duyên chạm tay vào chiếc HCĐ Olympic 2020. ẢNH: GETTY

Cuộc đấu trí cân não diễn ra ở nội dung cử đẩy. Nếu như ứng viên vô địch Kuo Hsing-Chun đăng ký và chinh phục thành công mức tạ khủng 133 kg thì Hoàng Thị Duyên chỉ được ban huấn luyện đăng ký mức tạ 113 kg, nhằm cạnh tranh hai thứ hạng còn lại với các đối thủ cùng trình.

Mặc dù chinh phục thành công mức tạ 113 kg ngay trong lần cử đẩy đầu tiên, nhưng ở hai lần sau đó, Duyên đã không thành công với mức 119 kg, thành tích tiệm cận kỷ lục 120 kg được Duyên dấu ấn tại giải vô địch thế giới 2018 tại Thái Lan.

Nhà vô địch cử tạ hạng 59 kg nữ Kou Hsing-Chun. ẢNH: GETTY

Bảng thành tích nội dung cử tạ hạng 59 kg nữ.

Với kết quả tổng cử 208 kg, lực sĩ Hoàng Thị Duyên chỉ xếp hạng 5 chung cuộc. Chức vô địch cùng kỷ lục Olympic mới hạng 59 kg nữ dễ dàng thuộc về Kuo Hsing-Chun, thành tích tổng cử 236 kg. Trong lần nâng cuối, đô cử Đài Loan dự định thiết lập kỷ lục thế giới mới nhưng cô không công mức cử đẩy 141 kg.

Chiếc HCB hạng 59 kg nữ thuộc về lực sĩ Guryeva Polina. Lực sĩ Andoh Mikiko của chủ nhà giành HCĐ với tổng cử 214 kg, tức hơn thành tích tổng cử của Hoàng Thị Duyên đúng 6 kg.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.