Kinh doanh ăn uống, lưu trú ...ảnh hưởng nặng nề vì dịch

(PLO)- Luỹ kế hai tháng năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ở TP.HCM ước hơn 228.900 tỉ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 2 và hai tháng đầu năm 2021 của Cục Thống Kê TP.HCM cho thấy, tháng 2 trùng với dịp tết nguyên đán nhưng năm nay sức mua của người dân giảm mạnh do dịch COVID-19 quay lại vào cuối tháng 1.

Bên cạnh đó, thu nhập người dân bị ảnh hưởng do tác động dịch COVID-19 cũng như tâm lý e ngại dịch, các hoạt động ăn uống, vui chơi, giải trí bị hạn chế. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 ước hơn 110.600 tỉ đồng, giảm 6,4% so với tháng trước và tăng 4,7% so với tháng cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu dịch vụ ăn uống, lưu trú ước đạt 6.099 tỉ đồng, giảm 14,9% so với tháng cùng kỳ năm trước do các cơ sở kinh doanh ăn uống, lưu trú và lữ hành tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại dịch.

Doanh thu dịch vụ lữ hành đạt 501 tỉ đồng, giảm 67,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tâm lí e ngại dịch COVID-19 các hoạt động ăn uống vui chơi giải trí bị hạn chế. Ảnh: TÚ UYÊN

Riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt hơn 69.900 tỉ đồng, tăng 10,3% so với tháng cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế hai tháng năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước hơn 228.900 tỉ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước.

Xét theo ngành kinh tế, doanh thu bán lẻ hai tháng đầu năm hơn 144.100 tỉ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

Dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt hơn 14.400 tỉ đồng, chiếm 6,3% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, giảm 14,1% so với cùng kỳ năm trước.

Du lịch, lữ hành ước đạt 1.215 tỉ đồng, chiếm 0,5% giảm 69,2% so với cùng kỳ năm trước…

Liên quan đến cấp phép đầu tư trực tiếp nước ngoài, theo Cục Thống Kê trên thế giới dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt nhiều quốc gia là đối tác đầu tư chủ yếu tại TP.HCM chưa có dấu hiệu suy giảm.

Hai tháng đầu năm 2021 chỉ có ba dự án mới đầu tư vào thành phố với vốn đăng ký là 115 triệu USD. Trong đó có đến 99,7% vốn đầu tư là ngành kinh doanh bất động sản, Singapore chiếm 29,6%, Hà Lan chiếm 70,1%.

Bên cạnh đó, tính từ đầu năm đến 20-2 thành phố có 22 dự án điều chỉnh vốn đăng ký, 168 lượt dự án, góp vốn mua cổ phần. Tổng vốn đầu tư cấp mới, điều chỉnh, góp vốn, mua cổ phần trong hai tháng là 337,8 triệu USD, bằng 70,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản với vốn đầu tư 145,1 triệu USD, chiếm 43%; hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 57,5 triệu USD, chiếm 17%.

Các quốc gia dẫn đầu về vốn là Singapore chiếm 37,1%, Hà Lan chiếm 23,9%, Hàn Quốc chiếm 13,2%...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.