King’s Cup 2024, khi Thái Lan toan tính không mời tuyển Việt Nam

(PLO)-King's Cup 2024 Thái Lan lên kế hoạch và cân nhắc đội bóng "hot nhất" Đông Nam Á là tuyển Indonesia, chứ không phải tuyển Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

King’s Cup 2024, giải đấu truyền thống hàng năm của Thái Lan tính toán rất kỹ ba khách mời tham dự. Lần này họ “cân-đong-đo-đếm” và lơ tuyển Việt Nam, thay vào đó là mời tuyển Indonesia dù tuyển Indonesia (133) có thứ hạng FIFA thấp hơn tuyển Việt Nam (115).

Tiêu chí của King’s Cup là các đối thủ khách mời có thứ hạng trong tốp 100, cùng lắm hai đội phải có thứ hạng tốp 100 và một đội “hot nhất” Đông Nam Á. Và King’s Cup 2024 cũng như thế.

King's cup 2024-Viet-nam.jpg
King's Cup 2019, Anh Đức ghi bàn giúp Việt Nam thắng chủ nhà Thái Lan 1-0 để vào chung kết gặp Curacao. Ảnh: VFF

Và hiện nay theo toan tính thì tất nhiên tuyển Indonesia “hot hơn” tuyển Việt Nam. Tuyển Indonesia là đội duy nhất Đông Nam Á vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026 (Indonesia cũng đã có tấm vé dự Asian Cup 2027 rồi).

Tuy nhiên khi bắt cặp lên lịch thi đấu bán kết (giải chỉ có 4 đội), tuyển Thái Lan thường chọn đội có thứ hạng trong tốp 100 và thường dễ gặp đội cũng có thứ hạng tốp 100 ở chung kết...và như thế tuyển Thái Lan được cộng điểm nhiều hơn.

King's cup-2024-VN-Indo.jpg
Thời điểm này, tuyển Indonesia "hot hơn" tuyển Việt Nam là điều chắc chắn. Ảnh: CTP

Truyền thống là vậy. King’s Cup 2024 là giải đấu đúng tròn nửa thế kỷ, tức lần thứ 50, LĐBĐ Thái Lan (FAT) hướng đến đội bóng “hot nhất” Đông Nam Á là Indonesia, quốc gia cuồng nhiệt bóng đá thậm chí hơn cả Việt Nam, dân số đến 270 triệu người lại đang hưng phấn vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026. Đội tuyển Indonesia thi đấu ở đâu đều có sự theo dõi lớn từ fan hâm mộ.

Tính lan tỏa ở thời điểm khi mời khách mời Đông Nam Á tham dự thì rõ ràng Indonesia hiệu quả hơn tuyển Việt Nam.

FAT mới lên kế hoạch “khách mời hot nhất” là Indonesia trong khi các đại diện ngoài khu vực nằm trong tốp 100 thì chưa ai nhận lời vì lịch đấu từ nay đến cuối năm cấp đội tuyển rất nhiều.

Còn nhớ King’s Cup 2019, đó là cũng là giải đấu lần gần nhất tuyển Việt Nam được mời khi có thứ hạng 97 thế giới. Lần đó tuyển Việt Nam đáp ứng cả hai tiêu chí cho FAT mời tuyển Việt Nam.

Thứ nhất tuyển Việt Nam đang là nhà vô địch Đông Nam Á (AFF Cup 2018), nằm trong tốp 100 thế giới, nền bóng đá có nhiều chuyển động tích cực khi trước đó các đội U-23 Việt Nam đánh bại U-23 Thái Lan ở giải M-150 của Thái Lan đoạt hạng ba, rồi á quân U-23 châu Á...

King’s Cup 2019 tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan 1-0 để vào chung kết. Một trận đấu căng xảy ra xô xát. Bàn thắng duy nhất trận do công Anh Đức ghi phút cuối trận. Ở chung kết tuyển Việt Nam thua Curacao ở loạt luân lưu.

Giải King’s Cup 2019 đó, Thái Lan mời cả đội Ấn Độ, đội tuyển đánh bại Thái Lan 4-1 ở Asian Cup cùng năm tại UAE khiến HLV Rajevak bị trảm ngay trong đêm thua. Đó cũng là yếu tố nằm trong sự cân nhắc của FAT khi mời.

King’s Cup 2024, FAT đưa ra nhận xét tuyển Indonesia đang “hot hơn” tuyển Việt Nam rất chính xác nên họ đưa tuyển Indonesia “vào tầm ngắm” thay vì tuyển Việt Nam là không sai nhằm để tạo tiếng vang.

FAT còn tính toán sao cho dù có đội ngoài tốp 100 nhưng tuyển Thái Lan “tránh được, chỉ đối đầu với những đội trong tốp 100. Tức việc “thiết kế” ở bán kết Thái Lan gặp đội trong tốp 100, nỗ lực vào chung kết cũng gặp đội trong tốp 100.

Tuy nhiên cũng có những năm khó mời các đội theo tiêu chí truyền thống của giải nên họ mời những đội khác. Chẳng hạn King’s Cup 2022, FAT mời tuyển Malaysia do HLV Kim Pan-gon dẫn dắt.

Lần đó tuyển Việt Nam đá giải tam giác tại TP.HCM cùng hai khách mời Ấn Độ và Singapore. Ngay sau khi dẫn đội gặp Ấn Độ thì HLV Park Hang-seo rời sân Thống Nhất ra ngay sân bay đến Chiang Mai để xem tuyển Malaysia đá King’s Cup 2022. Khi đó, tuyển Việt Nam cùng bảng với Malaysia ở AFF Cup 2022, hiện đội này đang có tiến bộ do đồng hương Kim Pan-gon dẫn dắt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.