Kim Jong-un không mời Trung Quốc ‘ăn giỗ’ cha mình?

(PLO) – Theo một nguồn tin chuyên về quan hệ Trung-Triều của hãng tin Yonhap hôm 8-12, Trung Quốc đến nay vẫn chưa nhận được lời mời tham dự ngày giỗ của cựu chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il. 

Khác mọi năm, buổi lễ tưởng niệm ngày mất của cố chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il có thể sẽ không có sự tham dự của các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Cho đến nay, Bắc Kinh vẫn chưa nhận được lời mời chính thức nào phía Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

 Ông Kim Jong-un đến thăm đơn vị quân đội 1313 nhằm kiểm tra kỳ huấn luyện mùa đông (ảnh: Yonhap News)

Kim Jong-il mất vào ngày 17-12-2011, hưởng thọ 69 tuổi, và để lại toàn bộ quyền lực quốc gia cho người con của mình là ông Kim Jong-un.

Yonhap ghi nhận lễ tưởng niệm lần này sẽ có ý nghĩa rất lớn với nhà lãnh đạo trẻ Kim vì đây là lúc ông Kim “xả tang” sau thời gian dài tiếc thương người cha đã mất. Đây là bước ngoặc để người đứng đầu chính phủ thi hành nhiều chính sách cải cách kinh tế và chính trị quốc gia.
Trong khi đó, một nguồn tin giấu tên cho biết: “Chính quyền Trung Quốc không quan tâm việc cử đại diện tham gia lễ quốc tang 17-12 tại Bình Nhưỡng”.
Quan hệ Trung-Triều đang trở nên phai nhạt từ sau cái chết của ông Kim Jong-il, có thể do là hệ lụy từ vụ Triều Tiên “qua mặt” thử hạt nhân lần thứ 3 của diễn ra hồi năm ngoái khiến Bắc Kinh phật ý.
Trước đó, Trung Quốc và dư luận thế giới từng bàng hoàng khi ông Kim ra lệnh xử tử người dượng Jang Song-thaek, một nhân vật quyền lực thứ nhì Triều Tiên, ngay lễ quốc tang lần thứ hai của cha mình. Được biết, ông Jang là một người “thân” Bắc Kinh.
Theo Yonhap, chính do vụ hành quyết này mà quan hệ hai nước Trung-Triều không còn khắng khít như trước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.